- Bà ngoại cháu H. ra ngoài khoảng 30 phút, khi quay lại đã không thấy cháu đâu. Gia đình và chính quyền đã tổ chức tìm kiếm nhưng hơn 2 ngày trôi qua vẫn không có tung tích gì của cháu bé.

Sáng nay UBND xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) cho biết, đang phối hợp với lực lượng công an, biên phòng tập trung tìm kiếm một bé trai tên Hồ Quang H. (SN 2015), trú bản Khe Rôông mất tích chưa rõ nguyên nhân.

{keywords}
Bản Rôông nằm cạnh con suối lớn, dòng nước chảy rất mạnh

Theo đó, sáng 10/1, mẹ cháu H. là chị Hồ Thị Đăng trú ở bản Khe Rôông đã đem con sang nhà bà ngoại là Hồ Thị Khăm, trú tại bản Rôông để gửi vì có việc bận.

Đến 10h cùng ngày, bà  Khăm cũng có việc đột xuất nên để cháu ở nhà và đi ra ngoài khoảng 30 phút.

Khi bà Khăm quay về thì không thấy cháu đâu, sau khi gia đình tự tìm nhưng không thấy nên đã báo cáo lên chính quyền địa phương để tiến hành tìm kiếm.

Đến sáng nay, lực lượng chức năng cùng gia đình vẫn chưa tìm thấy cháu H.

Được biết, khu vực bản Rôông phía trước có một con suối to chảy qua, phía sau có núi và một công trình thủy điện đang được thi công. 

Vụ bé 20 ngày tuổi: Khởi tố bà nội tội giết người

Vụ bé 20 ngày tuổi: Khởi tố bà nội tội giết người

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với bà Phạm Thị Xuân, bà nội cháu bé 20 ngày tuổi bị sát hại, về tội giết người.

Vết máu trên tay bà nội là của bé 20 ngày tuổi bị giết

Vết máu trên tay bà nội là của bé 20 ngày tuổi bị giết

Theo một nguồn tin, bà Phạm Thị Xuân (SN 1952, bà nội cháu bé bị sát hại) bị bắt giữ từ vết máu lạ trên tay bà.

Bà nội đổi lời khai: Bé 20 ngày tử vong do đánh rơi

Bà nội đổi lời khai: Bé 20 ngày tử vong do đánh rơi

Tại cơ quan điều tra, bà Phạm Thị Xuân khai, cháu bé 20 ngày tuổi tử vong ở thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) là do bà đánh rơi.

Chân dung bà nội nghi can sát hại cháu gái 20 ngày tuổi

Chân dung bà nội nghi can sát hại cháu gái 20 ngày tuổi

Công an Thanh Hóa vừa cung cấp hình ảnh nghi can gây ra cái chết của cháu bé 20 ngày tuổi, bà Phạm Thị Xuân, bà nội cháu bé.  

Hải Sâm