- Sau hơn 1 tháng Hà Nội ra quân xử lý vi phạm lấn chiếm lòng đường vỉa hè, tình trạng tái lấn chiếm lại xuất hiện ở nhiều tuyến đường.

Sáng 17/4, sau hơn 1 tháng ra quân, vỉa hè các tuyến phố chính đã có vạch sơn bố trí không gian cho người đi bộ. 

Tuy nhiên, dù các ngành chức năng tiếp tục tuyên truyền, nhắc nhở, kể cả trong những ngày cuối tuần - nhưng ở nhiều nơi, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè lại tái diễn.

{keywords}

Phố cổ thuộc quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) có các tuyến phố vỉa hè bị tái lấn chiếm

{keywords}

Vỉa hè phố Hàng Khoai (quận Hoàn Kiếm) lại bị các hộ kinh doanh bầy tràn lan, hết lối cho người đi bộ

{keywords}
Sau hơn 1 tháng lập lại trật tự vỉa hè, một số tuyến phố bị tái lấn chiếm, chợ cóc lại "mọc" lên như nấm sau mưa

{keywords}
Dù có biển cấm, xế hộp vẫn đỗ dưới lòng đường dọc phố Nguyễn Bỉnh Kiêm

{keywords}
Phố Trần Hưng Đạo - Bà Triệu hàng ngày có hàng chục xe ô tô đỗ "ngay ngắn" trên vỉa hè, trước biển cấm

{keywords}
Dù Hà Nội đã triển khai lập lại trật tự đô thị được hơn 1 tháng, nhưng nhiều xe ô tô vẫn "quên", vô tư đỗ trên vỉa hè mà không bị xử lý

Để tránh tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè, lực lượng chức năng nhiều phường phải thường xuyên đi nhắc nhở, xử lý, thậm chí cả vào ngày thứ 7, chủ nhật.

Đại úy Vũ Hải Quỳnh - Trưởng Công an phường Phương Liên (quận Đống Đa) cho biết: "Chúng tôi làm thường xuyên, liên tục, không để tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè trên địa bàn phường".  

{keywords}

Dù là ngày nghỉ thứ 7 hay chủ nhật, công an phường Trần Hưng Đạo vẫn tuần tra xử lý các hành vi vi phạm trật tự lấn chiếm vỉa hè, lòng đường

{keywords}

Sau khi cơ quan chức năng kẻ vạch sơn, nhiều chủ xe ô tô đưa xe lên vỉa hè

{keywords}

Lực lượng công an phường Phương Liên thường xuyên tuần tra nhắc nhở các chủ phương tiện để xe máy trên vỉa hè

{keywords}

Công an trật tự 113 quận Đống Đa kết hợp với các lực lượng xử lý những chủ xe ô tô dừng đỗ dưới lòng đường sai quy định.


{keywords}
Các hàng rong, buôn thúng bán mẹt được lực lượng dân phòng tự quản phường Phương Liên nhắc nhở không lấn chiếm vỉa hè
{keywords}
Công tác tuần tra, xử lý các hành vi tái lấn chiếm vỉa hè được công an phường Nam Đồng duy trì thường xuyên, những trường hợp tái lấn chiếm sẽ bị xử lý.

{keywords}

Trên các tuyến phố vẫn bắt gặp hình ảnh lực lượng chức năng lập biên bản, xử phạt và cẩu phương tiện đỗ dưới lòng đường, vỉa hè sai quy định


Ông Đoàn Ngọc Hải tiếp tục chỉ đạo giành vỉa hè, xử xe biển xanh

Ông Đoàn Ngọc Hải tiếp tục chỉ đạo giành vỉa hè, xử xe biển xanh

Trở lại "chiến dịch" lập lại trật tự đô thị sau hơn 10 ngày tạm dừng để bàn giao cho phường xử lý, ông Đoàn Ngọc Hải kiên quyết chỉ đạo đoàn kiểm tra cho tháo dỡ công trình đài VOH chiếm vỉa hè, cẩu ô tô biên xanh...

Hà Nội: Vỉa hè lại chật cứng xế hộp, xe máy, đố ai đi bộ

Hà Nội: Vỉa hè lại chật cứng xế hộp, xe máy, đố ai đi bộ

Vỉa hè Hà Nội tưởng chừng được dẹp gọn cho người đi bộ nhưng quanh các cơ quan, công sở, vỉa hè lại chật cứng ô tô, xe máy.

Hà Nội cẩu một loạt xế hộp đỗ vỉa hè, lòng đường

Hà Nội cẩu một loạt xế hộp đỗ vỉa hè, lòng đường

Tối nay, lực lượng công an quận Cầu Giấy, Hà Nội xuống đường, kiểm tra, nhắc nhở các hành vi lấn chiếm vỉa hè tại các tuyến phố.

Hà Nội: Bí chỗ đỗ, xế hộp tràn đầy lòng đường, vỉa hè

Hà Nội: Bí chỗ đỗ, xế hộp tràn đầy lòng đường, vỉa hè

Ô tô đỗ không đúng quy định hay chiếm trọn vỉa hè, người dân phải đi xuống dưới lòng đường diễn ra khá phổ biến.

Phạm Hải