- Khẳng định việc công ty Hùng Dũng vận chuyển không đúng mặt hàng theo nội dung giấy phép được cấp là sai, Tổng cục Đường bộ đang xem xét thu hồi giấy phép.

XEM CLIP:

Tối qua, VietNamNet đăng tải bài viết “Cây 'quái thú' trên đường ra Bắc với 'bảo bối' bất thường”, phản ánh việc chưa được cơ quan chức năng cấp phép nhưng công ty TNHH TM&VT Hùng Dũng (trụ sở tại Hà Nội) vận chuyển cây “quái thú” lưu thông trên đường.

Trao đổi với phóng viên, phụ xe đã cung cấp giấy phép số 693 do Tổng cục Đường bộ cấp với nội dung: Giấy phép lưu hành xe quá khổ, vận chuyển hàng siêu trường trên đường bộ.

Nội dung giấy phép ghi rõ loại hàng vận chuyển là thiết bị xe máy thi công, giấy phép có giá trị đến ngày 23/4/2018.

{keywords}
Được cấp phép chở máy móc công trình nhưng công ty vận tải lại chở cây “quái thú”. Ảnh: Quang Thành

Sáng nay, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Văn Huyện cho biết, sẽ xử lí nghiêm theo qui định nếu phát hiện sai phạm.

Theo Phó vụ trưởng Vụ An toàn giao thông Đặng Văn Trung, Tổng cục đã nắm được thông tin VietNamNet phản ánh liên quan đến việc vận chuyển cây “quái thú” của công ty TNHH TM&VT Hùng Dũng.

“Giấy phép số 693 cấp ngày 23/3 có hạn đến ngày 23/4 cấp cho công ty Hùng Dũng chở thiết bị máy công trình và có lộ trình đi kèm theo. Giấy phép này cấp trước khi xảy ra vụ chở cây 'khủng', không có giá trị để chở cây, vì thế, doanh nghiệp này sử dụng sai.

Tối qua, nếu tôi liên hệ được với Thanh tra Giao thông, CSGT ở trong đó (tỉnh TT-Huế - PV) thì tôi đã đề nghị xử phạt doanh nghiệp này”, ông Trung cho biết.

Thu hồi giấy phép sử dụng 

Được biết, trong sáng nay, Tổng cục Đường bộ đã có chỉ đạo liên quan đến sự việc.

Theo đó, sáng thứ 2 tới (16/4), Vụ An toàn giao thông sẽ mời đại diện công ty Hùng Dũng đến làm việc, thu hồi các giấy phép mà đơn vị này sử dụng không đúng qui định.

{keywords}
Giấy phép sử dụng sai sẽ bị Tổng cục Đường bộ thu hồi

Ông Trung cũng cho biết thêm, mỗi phương tiện chỉ được cấp 1 giấy phép trong thời hạn nhất định.

Khi muốn chở mặt hàng khác với nội dung giấy phép đã cấp thì doanh nghiệp phải nộp lại giấy phép cũ.

“Tổng cục chỉ cấp giấy phép cho phương tiện vận tải đúng đối tượng. Các cây này là hàng siêu trường nên không phải là đối tượng do Tổng cục Đường bộ cấp phép vận chuyển.

Tổng cục không cấp giấy phép cho việc chở cây mà chỉ cấp phép vận chuyển các loại hàng hóa siêu trường, siêu trọng cực lớn, các địa phương không cấp nổi thì Tổng cục mới cấp”, ông Trung nói.

Ông Trung nhận định, các cây này là bình thường, nếu doanh nghiệp vận tải đáp ứng đầy đủ các qui định của pháp luật thì có thể xin giấy phép vận chuyển tại Sở GTVT hoặc Cục Quản lí đường bộ.

Lộ diện chủ nhân Hà Nội 32 tuổi của 2 cây 'quái thú'

Lộ diện chủ nhân Hà Nội 32 tuổi của 2 cây 'quái thú'

Sau khi xác minh hồ sơ, lực lượng kiểm lâm TT-Huế đã bàn giao 2 trong số 3 cây "quái thú" cho chủ sở hữu 32 tuổi ở Thạch Thất, Hà Nội.

 

Việc cỏn con phải đến tay Chính phủ là sao?

Việc cỏn con phải đến tay Chính phủ là sao?

Sau mấy ngày lùm xùm, chuyện với mấy cây cổ thụ lượn lờ trên QL1A qua hàng chục tỉnh thành cuối cùng cũng đến tay Chính phủ. 

Bất thường hồ sơ nguồn gốc cây 'quái thú' bị vứt ở TT-Huế

Bất thường hồ sơ nguồn gốc cây 'quái thú' bị vứt ở TT-Huế

Cơ quan kiểm lâm phát hiện có sự bất thường trong hồ sơ nguồn gốc 1 trong 3 cây quái thú bị vứt ở TT-Huế.

3 cây 'quái thú' hạ cánh ở TT-Huế, thông tin bất ngờ từ kiểm lâm

3 cây 'quái thú' hạ cánh ở TT-Huế, thông tin bất ngờ từ kiểm lâm

Chi cục Kiểm lâm TT-Huế đã kiểm tra và xác định rõ nguồn gốc 3 cây “quái thú” vứt chỏng chơ bên QL1A.

Nhờ đâu 3 cây đa sộp 'quái thú' lọt cửa Đắk Lắk?

Nhờ đâu 3 cây đa sộp 'quái thú' lọt cửa Đắk Lắk?

Xe chở các cây “quái thú” đã “canh” lực lượng CSGT đêm khuya bận chống đua xe để vận chuyển các cây khủng.

Quang Thành