- Công an TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) hôm qua đã có quyết định tạm giữ hành chính đối với Phạm Chiến Thắng về hành vi kích động, lôi kéo, gây rối trật tự công cộng tại trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ QL18 đoạn Hạ Long - Mông Dương.

Xác nhận với VietNamNet, Phó chủ tịch UBND TP Cẩm Phả Phạm Văn Kính cho biết, hôm qua, phía công an đã ra quyết định tạm giữ hành chính đối với đối tượng gây rối trật tự công cộng tại BOT Biên Cương.

{keywords}
Nhóm người kích động tại BOT Biên Cương

Theo đó, Phạm Chiến Thắng (SN 1982, trú tại Thủy Sơn, phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả) cùng 4 đối tượng khác đứng ở cổng soát vé số 2 thay nhau dùng kèn thổi inh ỏi. Tiếp đó, nhóm đối tượng này chặn xe ô tô qua trạm và kích động mọi người hùa theo.

Lực lượng công an đã yêu cầu đứng lên lề đường nhưng Thắng cùng nhiều đối tượng khác không chấp hành.

Lãnh đạo Công an TP Cẩm Phả cho biết, trong thời gian tới, TP Cẩm Phả vẫn sẽ ra quân trực 24/24 để tránh trường hợp mất trật tự an ninh tại BOT Biên Cương.

Quảng Ninh chỉ đạo giữ trật tự tại BOT Hạ Long - Mông Dương

Quảng Ninh chỉ đạo giữ trật tự tại BOT Hạ Long - Mông Dương

Tỉnh Quảng Ninh vừa có văn bản về việc giữ gìn trật tự, đảm bảo giao thông tại Trạm thu giá Hạ Long - Mông Dương.

Xử phạt ô tô dừng quá 5 phút ở trạm BOT từ hôm nay

Xử phạt ô tô dừng quá 5 phút ở trạm BOT từ hôm nay

Các nhà đầu tư phải bổ sung camera ở khu vực trạm, thống kê các tình huống cố tình gây rối, kích động, để Tổng cục Đường bộ gửi Bộ Công an và UBND các tỉnh.

Bộ trưởng GTVT: Tôi không tư túi, bẻ cong sự thật ở BOT Cai Lậy

Bộ trưởng GTVT: Tôi không tư túi, bẻ cong sự thật ở BOT Cai Lậy

Tôi không có tư túi, lợi ích nhóm trong dự án BOT Cai Lậy, không bẻ cong sự thật - Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể khẳng định.

Xe tang kẹt tại BOT Sóc Trăng, đoàn người than khóc xin qua trạm

Xe tang kẹt tại BOT Sóc Trăng, đoàn người than khóc xin qua trạm

Nhiều người trong đoàn tang lễ xuống đường than khóc vì họ sợ đưa người quá cố về quê an táng không kịp giờ.

PV