- Sau nửa năm hình thành từ chủ trương lập lại trật tự vỉa hè của quận 1, hai phố ẩm thực ở trung tâm Sài Gòn ngày càng hút khách.

XEM VIDEO:

{keywords}
Gần nửa năm hình thành, phố ẩm thực (xuất phát từ các hàng rong) ở trung tâm Sài Gòn trở nên nhộn nhịp. Đây là điểm hút người dân đến thưởng thức đồ ăn, nước uống với giá cả..."đường phố" nhất. 

  

{keywords}
 

 

{keywords}
Rất đông người chờ mua đồ ăn trên phố ẩm thực Nguyễn Văn Chiêm (Q.1)

  

{keywords}
Đến với phố ẩm thực này, người dân có nhiều sự lựa chọn, thưởng thức các món ăn đường phố như cơm tấm, hủ tiếu, gỏi cuốn, nước giải khát...

  

{keywords}
Có hơn 20 hộ kinh doanh tại đây. Họ cho biết, trước đây buôn bán tạm bợ trên lề đường, nay được "quy về một mối", gặp nhau kinh doanh trên vỉa hè được cho hợp pháp, không còn cảnh ôm đồ tháo chạy khi lực lượng chức năng đi chấn chỉnh vỉa hè. 

 

{keywords}
"Sau nửa năm, nhiều người đã biết đến phố ẩm thực vì là khu tập trung nhiều quầy hàng ăn uống rất phong phú, hợp vệ sinh. Buôn bán ở đây khá ổn định..."- chị Lê Kiều Diễm, hộ kinh doanh tại đây hồ hởi cho hay.

 

{keywords}
Mức giá khá “mềm”, chỉ 20.000-30.000 đồng/hộp cơm, tô bún...thu hút nhiều nhân viên văn phòng. Các hộ kinh doanh thuộc diện gia đình khó khăn, chính sách nên chưa bị tính thuế, phí.

 

 

{keywords}
Khách ngồi chật cứng các dãy bàn trong phố ẩm thực 

 

{keywords}
Món ngon giá rẻ, tiêu chí hút khách của "phố hàng rong" ở trung tâm Sài Gòn

  

{keywords}
Người bán luôn tay phục vụ vì lượng khách quá đông, nhất là giờ cao điểm

 

{keywords}
Toàn bộ bàn ghế có mái che, bàn ghế...đều được chính quyền Q1 trang bị cho người bán hàng    

 

{keywords}
Không gian ngồi ăn uống của khách như trong các quán ăn, cửa tiệm 

 

{keywords}
Anh Trần Hữu Nghĩa (nhân viên văn phòng) cho biết đồ ăn ở phố ẩm thực Tùng Bách Diệp có giá cả phải chăng, chế biến ngon, sạch sẽ nên anh và đồng nghiệp thường xuyên tới đây ăn uống. 

 

Ông Đoàn Ngọc Hải tặng quà may mắn cho tiểu thương phố hàng rong

Ông Đoàn Ngọc Hải tặng quà may mắn cho tiểu thương phố hàng rong

Trong ngày khai trương phố hàng rong thứ 2 ở Sài Gòn, ông Đoàn Ngọc Hải đã đến nói chuyện, động viên, lì xì các tiểu thương với mong muốn bà con lấy may mắn.

Ngày đầu quận trung tâm Sài Gòn có phố hàng rong hợp pháp

Ngày đầu quận trung tâm Sài Gòn có phố hàng rong hợp pháp

Sáng nay, UBND quận 1 (TP.HCM) đã tổ chức khai trương phố hàng rong hợp pháp đầu tiên với 20 quầy hàng trên vỉa hè đường Nguyễn Văn Chiêm.

Miễn phí cho người nghèo kinh doanh phố hàng rong ở Sài Gòn

Miễn phí cho người nghèo kinh doanh phố hàng rong ở Sài Gòn

Lãnh đạo UBND Q1 xét duyệt đối tượng buôn bán tại phố hàng rong hợp pháp giữa Sài Gòn rất kỹ, phải là người nghèo mới được chọn.

Chủ tịch quận 1 xuống đường, đối thoại với người bán hàng rong

Chủ tịch quận 1 xuống đường, đối thoại với người bán hàng rong

Chủ tịch UBND quận 1 (TP HCM) hứa tìm công ăn việc làm, tạo một nơi bán hàng tập trung cho người bán rong trong chiến dịch “giành lại vỉa hè” cho người đi bộ.

Tuấn Kiệt