- Sáng nay, tỉnh Đồng Tháp và Bộ GTVT đã tổ chức lễ khánh thành cầu Cao Lãnh, cây cầu dây văng lớn thứ 3 bắc qua sông Tiền.

Cầu Cao Lãnh bắc qua sông Tiền có chiều dài hơn 2km nằm trong tuyến nối cầu Cao Lãnh - cầu Vàm Cống dài hơn 21km đi qua địa phận huyện Cao Lãnh, TP Cao Lãnh và huyện Lấp Vò của tỉnh Đồng Tháp.

{keywords}
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Bộ trưởng Ngoại giao Australi  Julie Bishop tham dự lễ khánh thành cầu Cao Lãnh

 

{keywords}
Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể tại buổi lễ

Cầu Cao Lãnh cách bến phà Cao Lãnh khoảng gần 1km về phía hạ lưu và cách cầu Mỹ Thuận khoảng 35km về phía thượng lưu, được thiết kế với quy mô cầu dây văng hai mặt phẳng dây, nhịp chính dài 350m; chiều cao thông thuyền 37,5m; trụ tháp hình chữ H cao 123,4m; mặt cắt ngang cầu rộng 24,5m gồm 4 làn xe cơ giới và hai làn xe thô sơ.

Tổng vốn đầu tư của cầu Cao Lãnh khoảng 3.000 tỷ đồng, từ nguồn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Australia, vốn vay của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) và vốn đối ứng của Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh, cầu Cao Lãnh là công trình quan trọng, nối đôi bờ sông Tiền, đáp ứng mong mỏi nhiều đời nay của người dân Đồng Tháp nói riêng, ĐBSCL nói chung. 

{keywords}
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu tại buổi lễ khánh thành cầu Cao Lãnh

“Để ĐBSCL phát triển bền vững, phát huy hết lợi thế thì việc đầu tư và phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại là yêu cầu bức bách và cần thiết. Trong đó, dự án cầu Cao Lãnh và tuyến kết nối cầu Cao Lãnh - cầu Vàm Cống là công trình giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của vùng, cũng như năng lực cạnh tranh của đất nước”, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nói.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng gửi lời cảm ơn sự hợp tác hỗ trợ của Chính phủ Úc và Ngân hàng ADB. “Cầu Cao lãnh cùng với cầu Mỹ Thuận là hình mẫu sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA của Úc dành cho Việt Nam; là minh chính sống động cho quan hệ chiến lược Việt Nam – Australia”, Phó Thủ tướng nói. 

{keywords}
Các đại biểu cắt băng đưa công trình vào hoạt động

Cầu Cao Lãnh được khởi công ngày 19/10/2013, sau hơn 4 năm thi công, công trình đã hoàn thành và được Hội đồng nghiệm thu nhà nước chấp thuận nghiệm thu, đưa vào khai thác sử dụng. 

Cầu Cao Lãnh và tuyến nối cầu Cao Lãnh - cầu Vàm Cống thuộc "Dự án Kết nối khu vực trung tâm đồng bằng Mêkông từ Kiên Giang qua Đồng Tháp Mười lên TPHCM". 

Sau khi đưa vào khai thác và sử dụng, công trình sẽ nối liền hai bờ sông Tiền trên địa phận tỉnh Đồng Tháp, đáp ứng mong mỏi bao năm của người dân ĐBSCL  nói chung và người dân Đồng Tháp nói riêng.

{keywords}
 

 

{keywords}
Chính thức thông xe cầu Cao Lãnh

Ông Nguyễn Văn Cai (68 tuổi, xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò) nói: "Cầu Cao Lãnh nối hai bờ vui, quê tôi giờ không còn phải luỵ đò. Giờ có cầu rồi sẽ thuận tiện đi lại”.

Bà Nguyễn Thị Bé Ba (ngụ huyện Cao Lãnh) phấn khởi cho biết: “Mấy chục năm sống ở đây nhưng chưa dám nghĩ tới cây cầu như thế này. Giờ có cầu thì ai nấy đều vui. Không còn phải cảnh chờ phà, ngày thường còn đỡ, ngày lễ phải chờ phà cả tiếng, rất mệt mỏi; chưa nói là nhiều lúc sóng to, gió lớn cũng sợ”.

{keywords}
Người lớn và trẻ nhỏ "đội nắng" chờ được đi thử cầu 

 

{keywords}
Đây là cây cầu dây văng thứ 3 bắc qua sông Tiền 

 

{keywords}
Phà Cao Lãnh vẫn được duy trì hoạt động sau khi cầu Cao Lãnh thông xe

 

Thông xe cầu Long Kiểng sau hơn 10 ngày bị sập

Thông xe cầu Long Kiểng sau hơn 10 ngày bị sập

Chiều nay, cầu Long Kiểng (xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè, TP.HCM) chính thức thông xe sau hơn 10 ngày bị xe quả tải làm sập.

Thông xe hầm chui, xóa 'điểm đen' ùn tắc ở cửa ngõ Sài Gòn

Thông xe hầm chui, xóa 'điểm đen' ùn tắc ở cửa ngõ Sài Gòn

Sau hơn 8 tháng thi công, hầm chui tại vòng xoay Mỹ Thủy (Q.2,TP.HCM) chính thức thông xe, góp phần xóa 'điểm đen' ùn tắc cửa ngõ cảng lớn nhất Việt Nam.

Hà Nội: Đường 600m mới thông xe, cả loạt ô tô thi nhau đỗ

Hà Nội: Đường 600m mới thông xe, cả loạt ô tô thi nhau đỗ

Đoạn đường Nguyễn Đình Chiểu (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) dài 600m mới được thông xe nhưng hiện hàng chục ô tô dừng đỗ.

Sau 3 tháng thông xe, cao tốc tỷ đô sạt lở là bình thường

Sau 3 tháng thông xe, cao tốc tỷ đô sạt lở là bình thường

Sau khi thông xe chừng 3 tháng, tuyến cao tốc tỷ đô Đà Nẵng - Quảng Ngãi xuất hiện nhiều điểm sạt lở. Chủ đầu tư cho đó là chuyện bình thường.

Hoài Thanh