Trong năm 2016 lực lượng CSGT Thủ đô đã xử phạt nguội với 34 xe biển xanh, 54 xe biển đỏ bị xử phạt qua hệ thống camera.

Thông tin từ Phòng CSGT đường sắt – đường bộ - Công an TP Hà Nội, trong năm 2016 có hơn 7.600 trường hợp vi phạm giao thông bị cảnh sát Hà Nội xử phạt nguội qua hệ thống camera, trong đó có 34 xe biển xanh và 54 xe biển đỏ.

{keywords}

Lực lượng CSGT Thủ đô điều khiển giao thông qua camera.

Trong Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai kế hoạch giao thông năm 2017 và tổng kết năm 2016, vào ngày 12/1, thượng tá Trịnh Văn Sỹ - Phó trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt- Công an TP Hà Nội cho biết trong năm 2016, đơn vị đã kiểm tra xử lý hơn 500.000 trường hợp vi phạm, quy thành tiền nộp ngân sách Nhà nước 176 tỷ đồng.

Trong đó, các tổ công tác 141 của Công an Hà Nội đã phát hiện 400 trường hợp phạm pháp hình sự, chuyển giao cho cơ quan chức năng giải quyết. Năm 2016 là năm đầu tiên Hà Nội áp dụng xử phạt vi phạm giao thông qua hệ thống camera và có hơn 7.600 tài xế vi phạm giao thông bị phát hiện và nhận xử phạt nguội.

Bên cạnh đó, thượng tá Trịnh Văn Sỹ cũng thông tin: “Lực lượng CSGT Hà Nội không phân biệt xe biển xanh, biển đỏ, tất cả các trường hợp đều được xử lý bình đẳng. Chính vì vậy, trong năm 2016 lực lượng CSGT Thủ đô đã xử phạt nguội với 34 xe biển xanh, 54 xe biển đỏ bị xử phạt qua hệ thống camera".

Cũng trong hội nghị này, đại tá Đào Vĩnh Thắng - Trưởng phòng Cảnh sát giao Hà Nội cho biết, năm 2017 đơn vị sẽ tập trung xử lý các chuyên đề vi phạm giao thông là nguyên nhân gây ra ùn tắc và tai nạn, tiếp tục phát huy hiệu quả các tổ công tác 141 để trấn áp tội phạm.

(Theo Infonet)