- Xung quanh trạm BOT T2 Cần Thơ, nhiều lực lượng Công an có mặt đứng quan sát...

Tối 10/1, các tài xế ôtô, xe tải mang biển số ở nhiều tỉnh như An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, TPHCM…vẫn tiếp tục dừng tại trạm BOT T2 Cần Thơ (QL 91, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) không chịu mua vé vì cho rằng trạm đặt sai vị trí; họ chỉ sử dụng vài trăm mét nhưng phải trả phí cho toàn tuyến.

{keywords}
Các tài xế phản đối tại trạm T2

{keywords}
Người đàn ông này cho rằng tiền vé qua trạm BOT T2 mỗi tháng còn nhiều hơn tiền xăng

Nhân viên BOT T2 cũng kiên quyết không xả trạm. Do áp lực từ việc kẹt xe hướng Cần Thơ - An Giang, BOT T2  mở làn đường ở chiều ngược lại của trạm và hướng dẫn các phương tiện qua làn thu phí này.

Lúc này, nhân viên của BOT T2 ra bên ngoài cabin đứng bán vé cho các tài xế. Việc ùn tắc kéo dài khiến BOT T2 buộc xả trạm.

Tuy nhiên, khi xả trạm cho các phương tiện chạy qua thì xảy ra tình trạng hai xe tải “đối đầu” nhau. Ban đầu, cả hai không chịu nhường đường. Tài xế chạy hướng An Giang – Cần Thơ cho rằng mình chạy đúng chiều, nếu lùi lại để qua làn đường bên cạnh thì phải mất phí qua trạm. 

Sau một lúc “giằng co”, tài xế xe tải chạy hướng Cần Thơ – An Giang lùi ra khỏi làn để di chuyển qua trạm.

{keywords}
Hai xe tải "đối đầu" tại BOT T2 Cần Thơ

Sau đó, 1 người phụ nữ đi trên xe tải hướng tử An Giang – Cần Thơ phản đối vì BOT T2 đóng thanh barie, bắt mua vé qua trạm.

Chị này cho rằng, nhiều xe đã qua trạm không mất phí vậy thì tại sao xe của chị phải trả.

“Xả trạm rồi mà vẫn thu tiền. Xe trước được qua mà chặn tôi lại là sao", người phụ nữ bức xúc.

{keywords}

{keywords}
Người phụ nữ này bức xúc vì xe nhiều xe qua trạm không mất phí vậy thì tại sao của chị phải trả

Sau gần 30 phút để chiếc xe tải đậu tại trạm, nhân viên BOT T2 mới chịu mở thanh barie lên cho qua.

Theo ghi nhận, đa phần các tài xế phản đối BOT T2 Cần Thơ vì cho rằng vị trí đặt trạm sai, họ chỉ đi vài trăm mét nhưng phải đóng phí toàn tuyến.

{keywords}
Lực lượng Công an xuất hiện tại trạm BOT T2 Cần Thơ

Theo quan sát, tại khu vực xung quanh BOT T2 có nhiều Cảnh sát trật tự, Cơ động, CSGT, công an xã đứng quan sát. Tuy nhiên, lực lượng này không can thiệp mỗi lần các tài xế dừng đỗ lâu tại các làn đường.

{keywords}
CSGT đứng trước cửa nhà điều hành trạm T2

{keywords}
Lực lượng Công an chỉ đứng bên ngoài quan sát

Một số cán bộ công an chỉ nhắc nhở không cho người dân dừng xe máy đứng xung quanh trạm nhìn các tài xế phản ứng.

Trước việc doanh nghiệp vận tải, người dân phản ứng về việc đặt trạm T2 sai vị trí, trong cuộc họp hồi tháng 9/2017, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật cho biết, chưa thể di dời trạm này mà chỉ có thể tiếp tục giảm giá vé đồng loạt cho các xe đi từ QL80 về Long Xuyên, còn xe toàn tuyến thì giữ nguyên.

Tài xế phản đối quyết liệt, BOT T2 Cần Thơ tiếp tục xả trạm

Tài xế phản đối quyết liệt, BOT T2 Cần Thơ tiếp tục xả trạm

Ngày 10/1, trạm BOT quốc lộ 91 Cần Thơ - An Giang (TP Cần Thơ) liên tục xảy ra tình trạng tài xế phản ứng, không chịu mua vé gây ùn ứ giao thông, buộc phải xả trạm.

Xe tang kẹt tại BOT Sóc Trăng, đoàn người than khóc xin qua trạm

Xe tang kẹt tại BOT Sóc Trăng, đoàn người than khóc xin qua trạm

Nhiều người trong đoàn tang lễ xuống đường than khóc vì họ sợ đưa người quá cố về quê an táng không kịp giờ.

Vị chủ tịch 'điểm mặt’ BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp về thái độ hợp tác

Vị chủ tịch 'điểm mặt’ BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp về thái độ hợp tác

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, yêu cầu BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp phải có thái độ hợp tác tốt hơn, áp dụng đúng biện pháp xả trạm khi giao thông bị ùn tắc kéo dài.

2017: Ồn ào chuyện thu phí BOT

2017: Ồn ào chuyện thu phí BOT

Chưa bao giờ BOT nóng như thời gian qua, khi các tài xế phản ứng gay gắt vì cho rằng trạm đặt sai vị trí.

Ông Nguyễn Phú Hiệp đề nghị điều tra hành vi gây rối tại BOT Cai Lậy

Ông Nguyễn Phú Hiệp đề nghị điều tra hành vi gây rối tại BOT Cai Lậy

Ông Nguyễn Phú Hiệp ký văn bản đề nghị các cơ quan chức năng sớm điều tra làm rõ hành vi gây rối tại trạm BOT Cai Lậy.

Bộ Công an chỉ đạo điều tra người 'cầm đầu gây rối' tại BOT Cai Lậy

Bộ Công an chỉ đạo điều tra người 'cầm đầu gây rối' tại BOT Cai Lậy

Bộ Công an chỉ đạo công an các địa phương thu thập thông tin về những người cầm đầu xúi giục gây rối tại các trạm thu phí BOT.

T.Chí