- Cả nước có gần 4.500 trường hợp đến khám, cấp cứu do đánh nhau trong 7 ngày Tết, giảm 647 trường hợp so với năm ngoái.

Bộ Y tế vừa có báo cáo chi tiết tình hình trực khám, cấp cứu 7 ngày Tết vừa qua.

Trong 7 ngày, các cơ sở y tế khám, cấp cứu cho gần 180.000 trường hợp (giảm 32,83% so với năm 2016), thực hiện 13.705 ca phẫu thuật, trong đó 310 trường hợp phẫu thuật chấn thương sọ não, đón gần 18.500 cháu bé chào đời.

Cả nước có gần 4.500 trường hợp đến khám, cấp cứu do đánh nhau, giảm 647 trường hợp so với năm 2016, trong đó 550 trường hợp xác định nguyên nhân do rượu bia. Mùng 2 Tết nhiều nhất, với 835 ca nhập viện

Trong khi đó số bệnh nhân nhập viện vì ngộ độc và tai nạn pháo nổ tăng lên.

Cụ thể, có 150 trường hợp đến khám, cấp cứu do pháo nổ, tăng 54 trường hợp so với năm 2016, không có trường hợp tử vong. 

Tổng số ca khám rối loạn tiêu hoá, ngộ độc thức ăn và rượu là gần 2.500 trường hợp (năm ngoái có 1.500 trường hợp), trong đó gần 1/3 được xác định nguyên nhân do bia rượu.

Nam thanh niên bị dao nhọn đâm xuyên gáy ở quán karaoke

Nam thanh niên bị dao nhọn đâm xuyên gáy ở quán karaoke

Thấy chú bị “vây” tại quán karaoke, nam thanh niên chạy đến giải cứu liền bị nhân viên quán hát cầm dao nhọn đâm xuyên gáy.

3 ngày Tết, hơn 2.200 người khám, cấp cứu do đánh nhau

3 ngày Tết, hơn 2.200 người khám, cấp cứu do đánh nhau

Theo Bộ Y tế, trong 3 ngày nghỉ Tết có 2.203 trường hợp đến khám, cấp cứu do đánh nhau, trong đó có 14 trường hợp tử vong.

6 ngày Tết, la liệt nhập viện vì rượu

6 ngày Tết, la liệt nhập viện vì rượu

Mỗi ngày BV Bạch Mai tiếp nhận 5-6 bệnh nhân xuất huyết tiêu hoá, đều có tiền sử nghiện rượu, có người đều đặn ‘súc miệng’ 1 lít mỗi ngày.

Đánh nhau náo loạn trên xe buýt ở Hà Nội

Đánh nhau náo loạn trên xe buýt ở Hà Nội

Lãnh đạo xí nghiệp xe buýt Thăng Long xác nhận, toàn bộ hành khách trên xe và nhân viên của xe buýt không bị thương sau vụ xô xát.

T.Hạnh