- Hàng loạt tuyến phố ở Đà Nẵng được yêu cầu lắp một loại mái che đồng bộ về kích cỡ, màu sắc và chất liệu.

Ngày 31/5, UBND TP. Đà Nẵng cho biết vừa có văn bản thống nhất theo đề xuất của Sở Xây dựng, về việc triển khai thí điểm mẫu che nắng trên địa bàn quận trung tâm Hải Châu.

Cụ thể, 6 tuyến phố: Phan Châu Trinh, Lê Lợi, Quang Trung, Trưng Nữ Vương, Hoàng Diệu, 2/9 đã được UBND quận Hải Châu lắp thí điểm mái che theo hướng đồng bộ.

{keywords}

Mẫu mái che đồng bộ đang được lắp thí điểm trên hàng loạt tuyến phố ở Đà Nẵng.

Các mái che vừa được lắp sử dụng khung nhôm phủ bạt nền trắng có sọc màu. Mỗi tuyến phố chỉ chọn một mẫu mái che nhất định để tạo sự đồng bộ.

UBND TP. Đà Nẵng cho biết đã giao cấp quận lấy ý kiến nhân dân trước khi chọn mẫu và đôn đốc các khu phố thực hiện.

Đối với các tuyến phố yêu cầu cao về cảnh quan, Đà Nẵng yêu cầu lắp mái che khung bọc Aluminium, mặt dưới mái che cách cao độ vỉa hè 3,5m; mỗi tuyến phố cũng chỉ dùng 1 loại mái che.

Thành phố Đà Nẵng cũng không cho phép thực hiện quảng cáo, đặt để các vật kiến trúc lên mái che.

Cao Thái