Hãng hàng không của Hàn Quốc - Jeju Air sẽ mở thêm đường bay nối Đà Nẵng với thành phố Daegu vào tháng 12/2018, nâng tổng số đường bay giữa hai nước mà hãng khai thác lên 7.

Từ tháng 12/2018, Jeju Air dự kiến sẽ mở thêm đường bay từ thành phố Deagu của Hàn Quốc đến Đà Nẵng, gia tăng đường bay cố định lên 7 đường, tăng chuyến bay từ MuAn đến Đà Nẵng lên 7 lần/ tuần, nâng tổng số chuyến bay mỗi tuần lên 63 chuyến. Chiến lược của Jeju Air là ở tất cả các thành phố lớn của Hàn Quốc có thể dễ dàng đi du lịch đến các thành phố lớn của Việt Nam.

Jeju Air được thành lập vào tháng 1/2005. Doanh thu trong 5 năm gần đây trung bình mỗi năm tăng 25%, lượng khách quốc tế tăng trung bình 42% mỗi năm. Jeju Air có kế hoạch mở rộng 63 đường bay đến 42 thành phố ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương vào cuối năm 2018, bao gồm các đường bay đến Việt Nam.

Tháng 12/2014, Jeju Air bắt đầu khai thác thị trường Việt Nam. Hiện tại hãng có 6 đường bay đến 4 thành phố lớn như TP.HCM, Đà Nẵng, Hà Nội và Nha Trang.

{keywords}
 

Theo số liệu từ Tổng Cục Du lịch Hàn Quốc, số lượng khách Hàn Quốc đến Việt Nam năm 2016 là 1.543.800 người, năm 2017 là 2.415.000 người, tăng 56% so với năm 2016. Thống kê đến tháng 9/2018 là 2.519.900 người, vượt qua số liệu của năm ngoái. Việt Nam là quốc gia đứng thứ 3 mà người Hàn Quốc đến sau Nhật Bản và Trung Quốc.

Bên cạnh đó, lượng khách du lịch Việt Nam đến Hàn Quốc cũng đã tăng đáng kể. Số lượng khách du lịch Việt Nam đến Hàn Quốc năm 2016 là 251.400 người, năm 2017 là 324.700 người tăng 30% so với năm 2016. Đến tháng 9/2018 số lượng khách Việt Nam đến Hàn Quốc là 332.000 người đã vượt qua số liệu của năm ngoái.

{keywords}
 

Đại diện Jeju Air cho hay, hãng đã và đang thực hiện nhiều hoạt động nhằm nâng cao sự tiện lợi khi đi du lịch Hàn Quốc cho người dân Việt Nam. Jeju Air thường xuyên có chương trình khuyến mại Super Sale bán vé đi Hàn Quốc với giá chỉ 15 UDS 2 lần một năm. Đồng thời mở khách sạn bình dân nhằm tạo điều kiện cho khách du lịch có thể đến du lịch Hàn Quốc với mức giá hợp lý.

{keywords}
 

Ông Lee Seok Ju - CEO của Jeju Air chia sẻ: “Việt Nam không chỉ là đối tác du lịch mà còn là đối tác thương mại rất quan trọng của các doanh nghiệp Hàn Quốc. Chúng tôi có kế hoạch mở rộng các đường bay và chuyến bay nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân Hàn Quốc cũng như của người dân Việt Nam”.

{keywords}
 

Vĩnh Phú