Ngày 09/3/2016 tại Cảng Sa Kỳ, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao tàu dịch vụ hậu cần nghề cá Lý Sơn 168 - số hiệu QNg-98899TS cho Công ty CP Thuỷ sản Lý Sơn.

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Đây là tàu vỏ thép được đóng theo Nghị định 67 của Chính phủ về hỗ trợ tín dụng cho ngư dân đóng tàu vỏ thép công suất lớn. Tàu có chiều dài 45,68 mét, chiều rộng 7,69 mét, công suất 810 CV, cùng trang thiết bị nghề cá hiện đại như máy bơm hút cá công suất 200 tấn/h do châu âu chế tạo, máy tạo đá vảy từ nước biển công suất 5 tấn/ngày, cùng hệ thống thông tin liên lạc toàn cầu, cùng rada định vị… Tổng vốn đầu tư của con tàu gần 32 tỷ đồng, trong đó vốn vay của Agribank Chi nhánh Lý Sơn Quảng Ngãi là 25,7 tỷ đồng, còn lại là vốn đối ứng.

{keywords}

Cũng trong khuôn khổ buổi lễ, các bên đã tiến hành lễ ký kết hợp đồng cung ứng đầu vào và bao tiêu các sản phẩm đầu ra cho các tàu khai thác xa bờ nhằm thực hiện phương châm liên kết chuỗi từ khâu hậu cần đầu vào cho đến việc bao tiêu các sản phẩm đầu ra nhằm giúp các tàu khai thác tăng thêm sản lượng, giảm chi phí nhiên liệu, tăng thu nhập cho các tàu khai thác.

{keywords}

Nhân dịp này, Quỹ “Khí phách Việt” của Tập đoàn Hương Sen đã trao tặng 20 bộ đầu thu truyền hình số vệ tinh K+ cho các ngư dân vẫn ngày đêm bám biển.

Đây có thể coi là hoạt thể hiện lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, luôn hướng về biển đảo quê hương.

Quỹ Khí phách Việt được bia Đại Việt - Tập đoàn Hương Sen thành lập từ tháng 01/2016. “Khí phách Việt” - thể hiện tinh thần và khí phách riêng của người Việt, luôn cổ vũ, động viên, khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết để làm nên sức mạnh tổng hợp.

Quỹ “Khí phách Việt” mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, với mong muốn chia sẻ nhiều hơn với cộng đồng, thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Doãn Phong