“Đối với tôi, công việc là niềm đam mê, tâm huyết; còn gia đình là niềm yêu thích. Vì vậy, đối với tôi, việc cân bằng giữa gia đình và công việc là điều đơn giản và tự nhiên”, DS Lê Thị Bình chia sẻ.

Nữ doanh nhân thành đạt

Để trở thành nữ doanh nhân thành đạt, dược sĩ Bình không ngừng nuôi dưỡng niềm đam mê và luôn cống hiến hết mình cho công việc. Niềm đam mê và “gen dược” được hình thành trong một gia đình có truyền thống làm nghề thuốc lâu đời cùng những kiến thức tại ĐH Dược Hà Nội đã giúp chị Bình phát triển thành công bài thuốc nam cổ truyền theo hướng hiện đại hóa, đưa vào sản xuất trên quy mô lớn để phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

{keywords}
Dược sĩ Lê Thị Bình (thứ 4 từ phải sang) tham dự hội nghị thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu 2014.

Sau 5 năm, các sản phẩm mang thương hiệu Tâm Bình như: Viên khớp, Viên gút, Viên tiêu hóa, đại tràng và Thấp diệu nang đã và đang mang niềm vui cho nhiều người bệnh và đưa Công ty Dược phẩm Tâm Bình trở thành một thương hiệu dược phẩm có tiếng trên thị trường hiện nay.

Với sự sáng tạo và tinh thần dám nghĩ, dám làm, hết mình với công việc, nữ thuyền trưởng của Dược phẩm Tâm Bình đã góp phần tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động, được xã hội ghi nhận với nhiều thành tích trong sản xuất kinh doanh cũng như các hoạt động vì cộng đồng.

{keywords}
Gia đình hạnh phúc là điểm tựa thành công của chị.

Các sản phẩm của Tâm Bình được trao giải Huy chương Vàng Thương hiệu An toàn vì sức khỏe cộng đồng; Huy chương Vàng Hàng Việt Nam chất lượng cao phù hợp tiêu chuẩn; Cúp vì sự nghiệp bảo vệ sức khỏe và phát triển cộng đồng; Cúp Thương hiệu nổi tiếng và được bình chọn là hàng Việt Nam được yêu thích; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế…

Hậu phương vững chắc

Phía sau những thành công trên thương trường, nữ doanh nhân Lê Thị Bình còn có gia đình hạnh phúc với một hậu phương vững chắc. Đối với chị, gia đình luôn là điểm tựa, là nơi chị tìm về để cảm nhận sự yên bình.

{keywords}
Công việc chăm sóc và dạy dỗ con cái được chị chú trọng.

Chồng chị là cựu sĩ quan công an, anh không chỉ tận tâm với nghề mà còn hết lòng thương yêu vợ con và luôn hậu thuẫn đắc lực cho chị trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Hai con chị đều chăm ngoan, học giỏi.

Con trai lớn Nguyễn Minh Hoàng đã nỗ lực phấn đấu và đạt được những thành tích học tập đáng nể: Huy chương Vàng môn toán toàn nước Anh, huy chương Đồng môn hóa toàn nước Anh, hiện Minh Hoàng là phó chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Anh và đang theo học ngành dược để sau này nối nghiệp mẹ làm thuốc cứu người. Con gái thứ hai Nguyễn Bảo Châu cũng đỗ Thủ khoa Hóa trường chuyên Hà Nội Armsterdam và hiện đang du học tại Anh quốc.

Với DS Bình, dù bận công việc kinh doanh thế nào, chị vẫn vẹn toàn, lo chu đáo việc gia đình, cố gắng nấu những bữa cơm ngon cho chồng con để gia đình được quây quần bên nhau. Thời gian rảnh rỗi, chị Bình dành cho những thú vui nữ tính và giản dị như trồng và chăm sóc hoa, dạy con gái cắm hoa, may vá. Chiếc máy khâu gắn bó với chị từ thuở thiếu thời vẫn được lưu giữ cẩn thận và chị thường tự tay may vá, sửa chữa quần áo cho chồng con.

{keywords}
Chị thường tự tay may vá, sửa chữa quần áo cho chồng con.

DS Lê Thị Bình tâm sự: “Đối với tôi, công việc là niềm đam mê, tâm huyết; còn gia đình là niềm yêu thích. Ngay từ bé, tôi đã học được mẹ tôi cách nuôi dạy con cái, định hướng cho con và chăm sóc gia đình. Vì vậy, đối với tôi, việc cân bằng giữa gia đình và công việc là điều đơn giản và tự nhiên”.

DS Lê Thị Bình còn là nữ doanh nhân có “tấm lòng vàng” luôn tích cực trong các hoạt động từ thiện, xã hội. Trong những năm qua, chị không quản đường xá xa xôi, lặn lội đến những vùng núi cao khám bệnh, phát thuốc miễn phí, tặng quà Tết cho đồng bào dân tộc vùng sâu vùng xa; thăm và tặng quà cho người nghèo, gia đình chính sách, người cao tuổi ở nhiều địa phương trong cả nước.

{keywords}
Dược sĩ Lê Thị Bình thăm và tặng quà cho gia đình khó khăn tại xã Tam Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Trần Nga