Trong tháng 7/2015 Tập đoàn Sao Mai An Giang (ASM) lên kế hoạch ký hợp đồng ba bên với một quỹ ngoại, theo đó trong vòng 3 năm đối tác này sẽ đầu tư 1.000 tỷ đồng vào tập đoàn bằng việc mua cổ phần và tỷ lệ nắm giữ không quá 13%.

Với việc sẽ phát hành trên 200 triệu cổ phiếu, Tập đoàn Sao Mai không chỉ được các nhà đầu tư trong nước nhòm ngó mà còn được công ty Mỹ đặt quan hệ hợp tác.

Tại buổi xúc tiến đầu tư vừa được tổ chức tại TPHCM của Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Mai, hầu hết các tổ chức, giới đầu tư, cổ đông đều quan tâm đến kế hoạch phát hành 222,6 triệu cổ phiếu và 1.000 tỷ đồng trái phiếu của đơn vị.

{keywords}

Hình ảnh ký hợp tác giữa Sao Mai Group và BIDV Kiên Giang

Đáp lại mong mỏi của cổ đông, Chủ tịch Hội đồng quản trị Lê Thanh Thuấn cho hay, hiện kế hoạch phát hành cổ phiếu của công ty đã được hoàn tất và đang chờ đợi việc cấp giấy phép của Ủy ban chứng khoán.

“Với việc phát hành lượng cổ phiếu gấp 2,08 lần tổng số lượng đang niêm yết của công ty, chúng tôi kỳ vọng doanh số của đơn vị thời gian tới cũng sẽ tăng mạnh. Bởi lẽ, công ty sẽ đẩy mạnh nhiều hoạt động kinh doanh chủ chốt”, ông Thuấn nói.

Theo ông Thuấn trước thời điểm phát hành cổ phiếu đã có một tập đoàn tài chính của Mỹ tiếp xúc và mong muốn được làm cổ đông chiến lược thông qua việc mua khoảng 13% lượng cổ phần. Tuy nhiên hai bên vẫn đang xem xét, nếu đi đến thống nhất có thể tháng 7 này sẽ chính thức công bố danh tính cổ đông chiến lược từ Mỹ này.

Nếu đợt phát hành cổ phiếu thành công, ASM sẽ thu về khoảng 2.226 tỷ đồng, trong đó công ty dự kiến sẽ đầu tư vào các dự án khoảng 1.100 tỷ đồng, vào công ty con, công ty liên kết khoảng 700 tỷ đồng, còn lại bổ sung vào nguồn vốn lưu động. Năm 2015, đơn vị này đặt kế hoạch doanh thu 1.360 tỷ đồng, trong đó bất động sản khoảng 300 tỷ, thương mại 700 tỷ, số còn lại là thủy sản. Cổ tức dự kiến của ASM sẽ ở mức 5-10%.

Cũng trong năm nay, ASM sẽ thoái 100% vốn đầu tư tại 5 công ty với tổng giá trị thoái vốn là 112,05 tỷ đồng. Đồng thời, đầu tư thêm Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đa quốc gia I.D.I. nhằm nâng tỷ lệ sở hữu lên 51%.

Bên cạnh việc đẩy mạnh phát triển đầu tư bất động sản, thủy sản, công ty còn đang đẩy mạnh phát triển sản phẩm tiêu dùng (dầu ăn dầu cá cao cấp) và thúc đẩy xuất khẩu ra nước ngoài ở các thị trường Singapore, Trung Quốc.

Cùng với nỗ lực đẩy mạnh đầu tư đa ngành, Sao Mai dự kiến đến 2018, doanh thu đạt 6.372 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 2.018 tỷ đồng. Ban lãnh đạo ASM phân tích, chủ trương của ASM là bán ít nhưng mua vào nhiều đất nền với giá thấp. Công ty tích trữ đất và khi nào khủng hoảng toàn cầu đi qua sẽ “đánh thức” mảng này.

“Nếu theo đúng tiến độ thì doanh thu 600-700 tỷ đồng từ bất động sản là bình thường bởi công ty đầu tư phân kỳ rất rõ từng thời điểm cho các dự án. Vì thế, lợi nhuận gộp biên từ các dự án của ASM luôn ở mức cao từ 74-75% qua các năm” - ông Thuấn nói.

Văn Lê