- Ngày thi đấu 26/8, pecak silat gây ấn tượng khi thắng 6/9 trận bán kết, nhưng điền kinh Việt Nam thất bại ở những nội dung quan trọng nhất.

Điền kinh Việt Nam mở màn ngày 26/8 với việc Quách Thị Lan vượt qua vòng loại 400 mét rào nữ, diễn ra trong buổi sáng.

Nhưng vào buổi tối, lần lượt Lê Tú Chinh và Nguyễn Thị Hằng thất bại các nội dung bán kết 100 mét nữ và chung kết 400 mét nữ.

{keywords}
Lê Tú Chinh dừng bước ở bán kết 100 mét

Phan Khắc Hoàng và Quách Công Lịch cũng thất bại trên đường chạy 400 mét rào nam, vòng bán kết.

Ngược lại với điền kinh, pencak silat mang về 3 chiếc HCĐ trong ngày 26/8, đồng thời có 6 VĐV vào tranh HCV.

{keywords}
Bảng tổng sắp huy chương đến hết ngày 26/8

Thành tích của Đoàn thể thao Việt Nam tại Asiad 2018

Ngày 26/8: 

HCĐ: Phạm Tuấn Anh (pencak silat, hạng cân 65-70kg)

HCĐ: Nguyễn Duy Tuyến (pencak silat, hạng cân 85-90kg)

HCĐ: Hoàng Thị Loan (pencak silat, hạng cân 55-60kg)

Ngày 25/8: 

HCB: Nguyễn Minh Phụng (karate, hạng cân trên 84kg)

Ngày 24/8:

HCB: Phạm Thị Huệ, Trần Thị An, Đinh Thị Hảo, Lê Thị Hiền (rowing 4 mái hạng nhẹ)

HCĐ: Ngô Hữu Vương (bắn súng, 10m súng trường di động)

HCĐ: VĐV Dương Thị Thanh Minh (Ju-Jitsu, -49kg)

HCB: Nguyễn Huy Hoàng (bơi, 1500m)

Ngày 23/8:

HCB: Bùi Trường Giang (wushu, -56kg)

HCV: Rowing LW4X (Tạ Thanh Huyền, Lường Thị Thảo, Hồ Thị Lý, Phạm Thị Thảo)

Ngày 22/8:

HCĐ: Hoàng Thị Phương Giang (wushu)

HCĐ: Đồng đội nữ (cầu mây)

HCĐ: Nghiêm Văn Y (wushu, -60kg) 

Ngày 21/8:

HCĐ: Dương Thúy Vi (wushu)

HCB: Phạm Quốc Khánh (wushu)

HCB: Trịnh Văn Vinh (cử tạ 62kg)

Ngày 20/8:

HCĐ: Nguyễn Huy Hoàng (bơi 800m tự do)

HCB: Thạch Kim Tuấn (cử tạ, 56kg)

Ngày 19/8:

HCĐ: Taekwondo (nội dung quyền đồng đội nam)

HCĐ: Bắn súng (10m súng ngắn hơi hỗn hợp nam nữ).

 

Duy Linh - Quyết Thắng - Huy Linh

*Mời quý độc giả theo dõi những diễn biến cập nhật dưới đây:

26/08/2018 | 21:30

21h25

BOXING: Vòng 1/8 hạng ruồi nữ (51kg), Nguyễn Thị Tâm đánh bại Nam Eunjin (Hàn Quốc) 5-0. Đối thủ tứ kết của Tâm là VĐV Mông Cổ Ochirbat Jargalan.

{keywords}
 
Thu gọn
26/08/2018 | 21:15

21h00

BÓNG BÀN: Nội dung đồng đội nam, Việt Nam có trận đấu thứ 3 ở bảng D, thắng Macau 3-0. Hiện tại, Việt Nam có 2 thắng, 1 thua. Việt Nam còn trận cuối với Ấn Độ, đánh ngày 27/8.

{keywords}
 
Thu gọn
26/08/2018 | 20:48

20h47

ĐIỀN KINH: Bán kết 400 mét vượt rào nam, Quách Công Lịch đã phải bỏ cuộc, không hoàn thành hết đường đua.

Thu gọn
26/08/2018 | 20:37

20h37

ĐIỀN KINH: Nội dung bán kết 400 mét vượt rào nam, Phan Khắc Hoàng khởi đầu khá tốt, nhưng trong 100 mét cuối anh hụt hơi, thành tích 53,47 giây.

Thu gọn
26/08/2018 | 19:07

19h05

ĐIỀN KINH: Nguyễn Thị Hằng thi chung kết 400 mét nữ, với thành tích 54,30 giây, xếp cuối trong 8 VĐV tranh tài.

Salwa Naser (Bahrain) là người giành HCV nội dung này.

{keywords}
Nguyễn Thị Hằng (842) thi đấu không thực sự tốt
Thu gọn
26/08/2018 | 18:42

18h40

ĐIỀN KINH: Lê Tú Chinh tranh tài ở bán kết 100 mét nữ. Thành tích của cô không thực sự tốt, 11,76 giây. Lê Tú Chinh chỉ xếp thứ 12 ở lượt chạy bán kết, không thể vào thi chung kết.

 

{keywords}
 

{keywords}

{keywords}

 
Thu gọn
26/08/2018 | 18:03

18h00

BÓNG BÀN: Ở bảng D đồng đội nam, Việt Nam thua Đài Loan 0-3. Tối nay, lúc 20h, Việt Nam sẽ có trận đấu thứ 3 với Macau.

{keywords}
 
Thu gọn
26/08/2018 | 17:47

17h40

KARATE: Hồ Thị Thu Hiền tiếp tục thua ở vòng đấu vớt, hạng cân dưới 61kg. Cô thất bại 0-1 trước Choi Wan Yu của Hong Kong.

Thu gọn
26/08/2018 | 17:10

17h07

KARATE: Trong trận tứ kết hạng cân dưới 61kg, Hồ Thị Thu Hiền đã thua VĐV Yin Xiaoyan của Trung Quốc 1-4.

Thu gọn
26/08/2018 | 16:55

16h50

KARATE: Vòng 1/8 nội dung dưới 61kg nữ, Hồ Thị Thu Hiền vượt qua đối thủ Mogul Shafiqa (Afghanistan) với điểm số 5-1.

Thu gọn
26/08/2018 | 16:52

16h45

Các trận bán kết pencak silat của Việt Nam khép lại. Một ngày thi đấu khá thành công.

Trong 9 nội dung tranh tài ở bán kết, có 3 VĐV pencak silat Việt Nam thất bại và giành HCĐ. Có 6 trường hợp chiến thắng vào tranh HCV.

Lịch thi đấu chung kết:

Ngày 27/8: Trần Thị Thêm, Nguyễn Thái Linh

Ngày 29/8: Nguyễn Ngọc Toàn, Nguyễn Thị Cẩm Nhi, Trần Đình Nam, Nguyễn Văn Trí.

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
Thu gọn
26/08/2018 | 16:44

16h40

PENCAK SILAT: Ở hạng cân 55-60kg nam, Nguyễn Thái Linh đánh bại đối thủ Amzad Mohamad Hazim (Malaysia) 5-0, khép lại ngày thi đấu bán kết của các VĐV pencak silat Việt Nam.

{keywords}
 
Thu gọn
26/08/2018 | 16:13

16h10 + HCĐ

PENCAK SILAT: Chiếc HCĐ thứ 3 của pencak silat. Hoàng Thị Loan thua 0-5 trước võ sĩ chủ nhà Sarah Tria Monita, ở bán kết hạng cân 55-60kg.

{keywords}
 

 

Thu gọn
26/08/2018 | 16:02

15h55

BOXING: Hạng cân 69kg nam, vòng 1/16, Trần Đức Thọ để thua 0-5 trước Eashash Zeyad (Jordan).

 

Thu gọn
26/08/2018 | 15:30

15h26

PENCAK SILAT: Ở bán kết hạng cân 60-65kg nữ, Nguyễn Thị Cẩm Nhi đánh bại Tahmineh Karbalaei Sadeghi (Iran) 5-0, vào tranh HCV. Cô gái 21 tuổi này sẽ đánh chung kết vào ngày 29/8.

{keywords}
 
Thu gọn
26/08/2018 | 15:27

15h05

KARATE: Vòng 1/16 hạng cân dưới 67 kg kumite nam, Nguyễn Thanh Duy thua 0-1 trước VĐV chủ nhà Jintar Simanjuntak.

{keywords}
 
Thu gọn
26/08/2018 | 15:12

15h00 + HCĐ

PENCAK SILAT: Chiếc HCĐ thứ 2 trong ngày của đoàn TTVN. Nguyễn Duy Tuyến thua 0-5 trước Aji Bangkit Pamungkas của Indonesia trong trận bán kết hạng cân 85-90kg. Duy Tuyến giành HCĐ.

Tính đến lúc này, pencak Silat mang về 2 HCĐ ngày 26/8.

{keywords}
 
Thu gọn
26/08/2018 | 14:25

14h22

PENCAK SILAT: Thêm một VĐV Việt Nam vào chung kết. Ở hạng cân 90-95kg nam, Nguyễn Văn Trí vượt qua Sheik Alauddin của Singapore 5-0. Như vậy, đoàn Việt Nam có thêm một niềm hy vọng về HCV trong ngày thi đấu ngày mai, 27/8.

{keywords}
 
Thu gọn
26/08/2018 | 14:22

14h20

Đoàn TTVN có thêm 1 chiếc HCĐ trong buổi sáng 26/8. Tính đến thời điểm 14h ngày 26/8, Việt Nam đã giành tổng cộng 18 chiếc huy chương.

{keywords}
 
Thu gọn
26/08/2018 | 14:20

14h15

BÓNG CHUYỀN: Đội nam Việt Nam đã vượt qua Hong Kong 25-13 ở set thứ 4. Như vậy, Việt Nam thắng chung cuộc 3-1 (25-14, 25-23, 20-25 và 25-13).

{keywords}
 
Thu gọn
26/08/2018 | 14:02

13h55

KARATE: Nguyễn Văn Hải đã thất bại trong trận tranh HCĐ trước Sadriddin Saymatov của Uzbekistan với điểm số chênh lệch 1-8, hạng cân dưới 60kg. Một trận đấu không tốt của võ sĩ người Việt Nam.

{keywords}
 
Thu gọn
26/08/2018 | 13:59

13h52

BÓNG CHUYỀN: Sau 28 phút thi đấu set 3, đội nam Việt Nam thua Hong Kong với điểm số 20-25. Tỷ số đang là 2-1 cho Việt Nam.

Thu gọn
26/08/2018 | 13:22

13h20

BÓNG CHUYỀN: Đội nam Việt Nam dẫn Hong Kong 2-0 sau set 2, với điểm số 25-23. Một set đấu khó khăn hơn so với trước đó, với 27 phút.

 

{keywords}
 
Thu gọn
26/08/2018 | 13:10

13h05

BÓNG BÀN: Đội nam Việt Nam đã giành chiến thắng 3-0 trước UAE, trong khuôn khổ bảng D đồng đội nam. Chiều nay, lúc 16h, đội nam sẽ có cuộc đấu với Đài Loan, và chạm trán Macau lúc 20h cùng ngày.

{keywords}
 
Thu gọn
26/08/2018 | 13:05

13h00

BÓNG CHUYỀN: Sau set 1, đội nam Việt Nam dẫn Hong Kong 1-0, ở vòng loại. Tỷ số set 1 là 25-14.

Thu gọn
26/08/2018 | 12:22

12h00

BÓNG BÀN: Trong buổi sáng, Việt Nam thua Hong Kong 0-3 ở bảng D vòng loại đồng đội nữ. Chiều nay, các cô gái Việt Nam có trận đấu với Malaysia, và 2 trận còn lại diễn ra ngày 27/8.

{keywords}
 
Thu gọn
26/08/2018 | 12:13

11h50

KARATE: Nguyễn Văn Hải đã phải dừng bước trước Amir Mahdi Zadeh (Iran). Cả hai không ghi điểm nào trong trận tứ kết hạng dưới 60kg, nhưng võ sĩ người Iran thắng nhờ chỉ số phụ.

{keywords}
 
Thu gọn
26/08/2018 | 11:56

11h40

{keywords}
Bảng tổng sắp huy chương, tính đến 11h40 ngày 26/8
Thu gọn
26/08/2018 | 11:36

11h30

KARATE: Ở vòng 1/18 dưới 60kg, Nguyễn Văn Hải thắng đối thủ Lama Sonam 3-0, giành quyền vào đánh vòng tứ kết.

{keywords}
 
Thu gọn
26/08/2018 | 11:34

11h27

BẮN CUNG: Đến lượt đồng đội nam Việt Nam dừng bước ở vòng 1/8 nội dung cung 3 dây, sau khi thua Philippines 218-227.

{keywords}
 
Thu gọn
26/08/2018 | 11:30

11h25

PENCAK SILAT: Trần Thị Thêm trở thành VĐV thứ 3 của pencak silat Việt Nam vào tranh HCV. Cô thắng Nurul Shafiqah Mohd Saiful của Singapore 4-1, hạng cân nữ 50-55kg. Trong trận chung kết, đối thủ của cô là Wita Wewey (Indonesia).

{keywords}
 
Thu gọn
26/08/2018 | 11:11

11h00

BẮN CUNG: Ở vòng 1/8 cung 3 dây đồng đội nữ, các cô gái Việt Nam thua Thái Lan 210-222.

{keywords}
 
Thu gọn
26/08/2018 | 10:58

10h45

ĐIỀN KINH: Quách Thị Lan đã vượt qua vòng loại 400 mét vượt rào nữ. Cô vào thi chung kết với thành tích của cô là 55,74 giây. Đây là thành tích xếp nhì vòng loại.

{keywords}

{keywords}

 
Thu gọn
26/08/2018 | 10:57

10h40

PENCAK SILAT: Nguyễn Ngọc Toàn đánh bại Jefferson Rey Loon của Philippinies, hạng cân 60-65kg. Anh đánh chung kết tranh HCV với Iqbal Candra Pratama của chủ nhà Indonesia.

{keywords}
 
{keywords}
 
Thu gọn
26/08/2018 | 10:56

9h45 - HCĐ

PENCAK SILAT: Hạng cân nam 65-70kg, Phạm Tuấn Anh thua 0-5 trước Adi Puta Komang Harik của chủ nhà Indonesia trong trận bán kết 1.

Phạm Tuấn Anh cũng mang về cho đoàn TTVN tấm HCĐ. Đây là huy chương đầu tiên của Việt Nam trong ngày 26/8.

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
Thu gọn
26/08/2018 | 10:56

9h15

PENCAK SILAT: Trần Đình Nam mở màn cho pencak silat Việt Nam, khi có chiến thắng 5-0 trước đối thủ Tokurov Daniiar của Kyrgyzstan. Trần Đình Nam vào chung kết hạng cân nam 70-75kg. Đối thủ tranh HCV của anh là Mohd Fauzi Khalid (Malaysia).

{keywords}
 

 

{keywords}
 
Thu gọn
26/08/2018 | 02:47

Lịch thi đấu ngày 26/8:

{keywords}

{keywords}
{keywords}

 

 

Thu gọn
26/08/2018 | 02:44

7h00

Ngày thi đấu 25/8, đoàn Việt Nam chỉ có thêm 1 chiếc huy chương. Trong ngày hôm nay, sẽ có một số nội dung đáng chú ý.

Trong đó, Lê Tú Chinh sẽ thi bán kết 100 mét nữ - nội dung nữ hoàng của các kỳ đại hội thể thao lớn.

Karate có một số nội dung tranh tài. Riêng pencak silat đánh bán kết với 8 hạng cân khác nhau có VĐV Việt Nam tham dự.

Thu gọn