- Với tư cách chủ nhà, lại được đánh giá cao hơn rất nhiều nhưng U22 Malaysia phải rất vất vả mới giành trọn 3 điểm trước U22 Brunei, ở trận ra quân môn bóng đá nam SEA Games 29.

Video tổng hợp trận đấu:

Bước vào trận đấu này, U22 Malaysia nhập cuộc khá hứng khởi. Ngay ở phút thứ 4, họ đã có được bàn thắng mở tỷ số. Sau đường chuyền của đồng đội, Rasid đã tung ra cú vô lê trái phá, không cho thủ thành Brunei cơ hội.

Những tưởng sau bàn thắng này, U22 Malaysia sẽ đè bẹp U22 Brunei thì họ bất ngờ chơi chùng xuống. Hệ quả, phút thứ 12, họ đã bất ngờ để U22 Brunei gỡ hòa. Hàng thủ U22 Malaysia đã mắc sai lầm để Razali băng xuống, ghi bàn cho U22 Brunei.

{keywords}
U22 Malaysia (áo trắng) chật vật hạ U22 Brunei trận ra quân. Ảnh: SN

Bàn thua này khiến U22 Malaysia bừng tỉnh. Họ gây sức ép liên tục về phía khung thành của U22 Brunei. Trong khi đó, đội khách chỉ có nhiệm vụ phòng ngự. Thế nhưng, U22 Malaysia tấn công khá nhạt nhòa.

Họ không tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của U22 Brunei. Tình huống đáng kể nhất của đội chủ nhà trong thời gian còn lại hiệp 1 tới từ pha đánh đầu cận thành của Rasid ở phút 19. Đáng tiếc, bóng đã đi vọt xà.

Sang hiệp 2, U22 Malaysia gia tăng sức ép. Họ sút khá nhiều nhưng đều không hiệu quả. Mãi tới phút 60, U22 Malaysia mới tìm được bàn thắng từ tình huống cố định. Xuất phát từ tình huống phạt góc, Azlin đã bật cao đánh đầu tung lưới U22 Brunei.

Trong những phút tiếp theo, U22 Malaysia không thể ghi thêm bàn thắng. Dù sao, họ cũng “an ủi” CĐV nhà bằng việc có 3 điểm trong ngày ra quân.

Với lợi thế sân nhà, U22 Malaysia được đánh giá là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch môn bóng đá nam SEA Games 29. Dù vậy, đội bóng của HLV Ong Kim Swee lại gây thất vọng lớn trong ngày ra quân.

Q.C