Từ 9 - 13/7/2018 Hội thi Thể Thao Người Khuyết Tật toàn quốc lần thứ 6 diễn ra tại Đà Nẵng 2018 hứa hẹn sẽ có bước chuyển mình mạnh mẽ khi nhận được sự đồng hành của các thương hiệu uy tín.

Sự kiện thể thao được trông đợi

Hội thi thể thao Người khuyết tật toàn quốc lần thứ 6 là hoạt động do Tổng cục Thể dục thể thao, Hiệp hội Paralympic Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Đà Nẵng (Sở VHTTDL Đà Nẵng) tổ chức. Hội thi nhằm khuyến khích nâng cao tinh thần thể thao, đồng thời tuyển chọn các tài năng tham dự Asian Para Games 2018 tại Indonesia.

Dự kiến năm nay, Hội thi Thể Thao Người Khuyết Tật toàn quốc lần thứ 6 sẽ có bước chuyển mình đáng kể khi nhận được sự tham gia mạnh mẽ của các vận động viên (VĐV). Minh chứng là Hội thi sẽ có hơn 1.000 vận động viên, 300 huấn luyện viên, trọng tài, cán bộ và các tình nguyện viên từ 39 tỉnh thành cùng tham gia để tranh 700 bộ huy chương. Các vận động viên sẽ tranh tài ở 9 môn thi đấu gồm: Điền kinh, Bơi lội, Bóng bàn, Cử tạ, Cầu lông, Cờ vua, Boccia, Judo và Quần vợt.

{keywords}
Ông Vũ Thế Phiệt (Phó Chủ Tịch kiêm Tổng Thư Ký Ủy Ban Paralympic Việt Nam) chia sẻ công tác chuẩn bị về mặt chuyên môn cũng như những kỳ vọng đối với Hội thi năm nay

Nói về Hội thi người khuyết tật năm nay, ông Nguyễn Trọng Thao, Phó Giám đốc phụ trách mảng Thể thao của Sở VHTTDL Đà Nẵng cho biết: “Rút kinh nghiệm từ các Hội thi năm trước về công tác tổ chức, Sở VHTTDL Đà Nẵng đã có sự đầu tư lớn hơn trong việc tăng cường phương tiện di chuyển, an ninh và vệ sinh an toàn thực phẩm cho các VĐV bên cạnh việc nâng cấp, hoàn thiện các cơ sở vật chất có sẵn nhằm tạo điều kiện thi đấu tốt nhất cho hơn 1.000 VDV tranh tài năm nay”.

Sự đồng hành của thương hiệu dinh dưỡng toàn cầu

Ở Việt Nam, có lẽ vẫn chưa có nhiều nhãn hàng quan tấm đến thể thao người khuyết tật. Do đó, trước kia thể thao người khuyết tật khó có bước đột phá và phát triển như mong đợi. Đây là sự trăn trở và nỗi lo lớn nhất của những người làm thể thao. Tuy nhiên trong những năm gần đây, Ủy ban Paralympic Việt Nam đã quyết định xã hội hóa các phong trào thể thao khuyết tật sâu rộng và nhận được rất nhiều sự đóng góp, đồng hành của các thương hiệu uy tín, trong đó có Herbalife Nutrition - tập đoàn dinh dưỡng toàn cầu - đã đồng hành cùng thể thao người khuyết tật suốt nhiều năm nay.

Ông Vũ Thế Phiệt, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư Ký Ủy Ban Paralympic Việt Nam đánh giá, “Chúng tôi rất phấn khởi khi hợp tác lâu dài với Herbalife Nutrition, công ty đã có những đóng góp đáng kể giúp các vận động viên người khuyết tật nâng cao thành tích thi đấu trong những năm gần đây. Tôi tin rằng các vận động viên xem việc sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng là một phần không tách rời trong hành trang chuẩn bị cho các giải đấu quan trọng”.

{keywords}
 Ông Phạm Tường Huy (Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam) chia sẻ về ý nghĩa khi trở thành nhà tài trợ chính cho Hội thi, góp phần giúp các VDV thêm tự tin và đạt thành tích tốt

Tại buổi lễ công bố Hội thi, ông Phạm Tường Huy- Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam cũng chia sẻ, “Chúng tôi rất tự hào là người bạn đồng hành tin cậy của các vận động viên Paralympic. Các bạn luôn khơi nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho chúng ta bằng chính bản lĩnh, nghị lực và đam mê của mình để vượt qua những thử thách cam go và đạt được những mục tiêu tuyệt vời trong cuộc sống”

Trải qua 5 lần tổ chức với rất nhiều thành tích và cơ hội rèn luyện cho các VĐV thể thao khuyết tật, Hội thi năm nay hứa hẹn sẽ mang đến những cuộc tranh tài nảy lửa, giúp các VĐV ngày càng trau dồi kinh nghiệm và sự tự tin bước ra trường quốc tế, mà gần nhất là giải đấu Asian Para Games 2018.

Thỏa thuận tài trợ chính cho Hội thi Thể Thao Người Khuyết Tật toàn quốc lần thứ 6 nằm trong kế hoạch hợp tác 5 năm giữa Herbalife với Ủy Ban Olympic Việt Nam (VOC) và Ủy Ban Paralympic Việt Nam (VPC) (từ 2017 đến 2021) khẳng định Herbalife là Nhà tài trợ Dinh dưỡng chính thức cho vận động viên tiêu biểu và huấn luyện viên thể thao Việt Nam tham gia tại các giải đấu lớn như SEA Games và ASEAN Para Games 2017, ASIAD và Asian Para Games 2018, các kỳ SEA Games và ASEAN Para Games từ năm 2019 đến 2021, Thế vận hội mùa Hè Olympic và Paralympic được tổ chức tại Tokyo (Nhật Bản) vào năm 2020.

Lệ Thanh