- Chiến lược gia người Italia thừa nhận, Chelsea gục ngã trên sân Selhurst Park là do ông thiếu trong tay những quân bài chủ chốt như Kante hay Morata.

Hai bàn thắng của Cabaye và Zaha trong hiệp một giúp Crystal Palace giành chiến thắng gây sốc trước nhà ĐKVĐ Chelsea.

{keywords}
Conte đổ lỗi thất bại do vắng Kante và Morata

Sau thất bại muối mặt, HLV Conte lập tức đổ lỗi cho việc ông vắng nhiều cầu thủ trụ cột, điển hình là N'Golo Kante và Alvaro Morata.

"Chúng tôi ra sân mà không có 3 cầu thủ quan trọng. Chelsea đã nhập cuộc tệ và quả là ngày đấu khó khăn.

Tuy nhiên, toàn đội hiểu rõ hoàn cảnh và sẽ tiếp tục công việc, tìm ra giải pháp khắc phục giữa cơn bão chấn thương.

Không có Morata và Kante là mất mát lớn của CLB. Chúng tôi chỉ còn biết chấp nhận hoàn cảnh. Tôi thất vọng và các cầu thủ cũng chẳng vui vẻ gì vì trận thua bẽ bàng này."

Conte cũng mong chờ các học trò nhanh chóng đứng dậy sau cú vấp này. Giữa tuần tới, nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh sẽ chạm trán AS Roma trong khuôn khổ Champions League.

Conte hy vọng, Morata có thể tái xuất để giải quyết vấn đề trên hàng công. Trong khi đó, Kante cần 20 ngày dưỡng thương nữa mới thi đấu trở lại.

Xem video bàn thắng Crystal Palace 2-1 Chelsea

* T.A