- Việc chơi thiếu người khiến Hà Nội FC phải nhận thất bại 2-6 ở lượt trận áp chót bảng G AFC Cup 2017.

Video tổng hợp trận đấu:

Nếu có 3 điểm trên đất Philippines chiều tối nay, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm sẽ giành vé vào vòng knock-out sớm 1 lượt đấu.

Dù nhập cuộc quyết tâm và tạo ra được thế trận khá tốt trong những phút đầu, nhưng Hà Nội FC bất ngờ bị thủng lưới ở phút thứ 13.

Văn Kiên phạm lỗi với cầu thủ đội bạn trong vòng cấm và Bienve đã dễ dàng mở tỷ số cho Ceres. Ít phút sau, Ingreso nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà với cú sút từ xa đẹp mắt.

Hi vọng được nhen nhóm cho Hà Nội FC ở phút 25 sau khi Thành Lương thực hiện cú sút phạt hiểm hóc, đánh bại thủ thành Muller, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. 

Có bàn gỡ, Hà Nội FC liên tục gây sức ép về phía khung thành của đội chủ nhà nhưng bàn gỡ hòa thì vẫn chưa đến khi hết Văn Quyết rồi Moses bỏ lỡ những cơ hội tương đối rõ ràng. 45 phút đầu tiên khép lại với phần thắng 2-1 tạm nghiêng về đại diện Philippines.

{keywords}

Các cầu thủ Ceres ăn mừng chiến thắng. Ảnh: AFC

Ngay đầu hiệp hai, Ceres tăng tốc và họ đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 ở phút 53 sau cú dứt điểm góc hẹp của Fernando Rodríguez. Đến lúc này, HLV Chu Đình Nghiêm liền tung Hoàng Vũ Samson vào sân với hi vọng cải thiện tình hình.

Thế nhưng Samson đã không thể đáp lại sự tin tưởng của HLV họ Chu khi anh phải nhận thẻ đỏ chỉ 5 phút sau khi vào sân vì dùng "thiết đầu công" với hậu vệ đối thủ.

Chơi thiếu người, Hà Nội FC không thể chống lại những pha tấn công liên tiếp của đối thủ. Hệ quả là Fernando Rodríguez, Jason de Jong và Bienve dễ dàng ghi thêm ba bàn nữa cho Ceres, xen giữa các bàn thắng này là cú sút penalty thành công của Đỗ Hùng Dũng.

Thua chung cuộc 2-6, Hà Nội FC vẫn chỉ có 8 điểm và sẽ cần phải đánh bại được Felda United ở lượt trận sau thì mới có thể giành quyền đi tiếp ở AFC Cup năm nay

Đội hình ra sân:

Ceres Negros (4-2-3-1): Muller; Munoz (Pasinabo 76’), Kawase (Woodland 69’), Super, Christiaens; Ingreso, Manuel Ott; Porteria, Bienve, Ramsay; Fernando Rodriguez (de Jong 80’).

Hà Nội FC (4-1-4-1): Văn Công; Văn Kiên, Duy Mạnh, Silva, Ngọc Đức (Đức Huy 61’); Moses; Văn Quyết (Samson 57’), Hùng Dũng, Thành Lương, Quang Hải (Thành Chung 74’); Loris.

{keywords}
Lịch thi đấu lượt trận áp chót và BXH bảng G hiện tại

Q.C