- Cú hat-trick của đội trưởng Jedinak giúp Australia đè bẹp Honduras với tỷ số 3-1 ở trận lượt về play-off World Cup 2018, qua đó giành tấm vé thứ 31 đến Nga mùa Hè năm sau.

Với tư cách đội xếp thứ 5 vòng loại khu vực châu Á, Australia phải tranh vé vớt liên lục địa với Honduras (xếp thứ 4 khu vực CONCACAF) để tranh vé dự VCK World Cup 2018. Ở trận lượt đi trên sân khách, Australia đã tạo ra thế trận áp đảo nhưng không thể ghi bàn và đành chấp nhận kết quả hòa 0-0.

Ở trận lượt về mới kết thúc, với ưu thế sân nhà, thầy trò Ange Postecoglou đã đánh bại đại diện của CONCACAF với tỷ số 3-1, qua đó chính thức đoạt vé tham dự VCK World Cup 2018.

Đội tuyển xứ sở chuột túi là đội bóng thứ 5 ở châu Á giành vé đến Nga cùng với Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran và Saudi Arabia và là tấm vé thứ 31 trên tổng số 32 suất tranh tài ở mùa Hè năm sau.

Tấm vé cuối cùng dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm 2018 sẽ được quyết định sau trận lượt về play-off giữa Peru và New Zealand, diễn ra vào lúc 9h15 ngày mai (16/11).

Video tổng hợp trận Australia 3-1 Honduras:

Một số hình ảnh niềm vui vỡ òa của Australia:

 

 

 

 

 
 

 

Jedinak (số 15) trở thành người hùng của Australia

 

 

Ghi bàn: M. Jedinak (54', 72' pen, 85' pen) - M. Figueroa (90')

Đội hình thi đấu:

Australia: Ryan, Wright, Sainsbury, Jurman, Mooy, Jedinak, Milligan, Rogic, Behich, Leckie, Cahill.

Honduras: Escober, Beckeles, Palacios, Maynor Figueroa, Izaguirre, Quioto, Acosta, Claros, Alvarado, Elis, Lozano

Danh sách 31 đội tuyển đã giành vé dự World Cup 2018:

Châu Âu (14): Nga (chủ nhà), Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Bỉ, Serbia, Ba Lan, Iceland, Croatia, Thụy Sỹ, Thụy Điển, Đan Mạch

Nam Mỹ (4): Brazil, Uruguay, Colombia, Argentina.

CONCACAF (3): Mexico, Costa Rica, Panama.

Châu Phi (5): Ai Cập, Nigeria, Marocco, Senegal, Tunisia.

Châu Á (5): Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Saudi Arabia, Australia

Q.C