- Với việc Leicester vô địch Premier League 2015/16, các nhà các hàng đầu ở Anh mất tổng cộng 11,4 triệu USD, trong đó Ladbrokes bị hao tổn nặng nhất, 6,6 triệu USD.

Thầy trò Ranieri không chỉ làm đảo tung giá trị NH Anh mùa này mà còn ghi vào sổ sách cho các nhà cái hàng đầu ở Anh, với màn thua lỗ nặng nhất ở mặt trận Premier League, trong nhiều năm nữa.

{keywords}
Leicester xưng vương trong sự "đau khổ" của các nhà cái

Theo thông tin từ ESPN, 3 hãng cá cược lớn nhất ở Anh, gồm Ladbrokes, William Hill và BetFred, "mất toi" 11,4 triệu USD vì Leicester City vô địch.

Cụ thể, nhà cái Ladbrokes có bề dày 130 năm, mất 6,6 triệu USD. Số tiền đáng ra còn có thể lớn hơn nhiều, nếu phân nửa người đặt cược không "ăn non".

Có 47 người đã đặt cược Bầy cáo vô địch lúc bắt đầu mùa giải, với tỷ lệ 1 ăn 5.000. Đến tháng 9, thấy tình hình không ổn, Ladbrokes đã hạ tỷ lệ cược xuống còn 1 ăn 1.500.

Trong số này, có 24 người chấp nhận "ăn non". Ladbrokes phải cảm ơn khách hàng đặt cược lớn nhất (72 USD) nhưng đã sớm lấy tiền hồi tháng 3 (106.000 USD), hay một người khác đặt 30 USD đã bỏ túi 42.570 USD,... Nhờ thế, họ bớt được một khoản là 360.000 USD.

Còn phía William Hill cho hay, tổng thiệt hại của họ khoảng 3.2 triệu USD, với 25 người đặt cược Leicester vô địch (tỷ lệ 1 ăn 5.000) và giữ vững niềm tin cho đến phút chót. Nhà cái BetFred tổn hại... nhẹ nhất cũng là 1,6 triệu USD.

Với màn thua lỗ nhớ đời vì Leicester, nhà cái Ladbrokes "thề độc" sẽ không bao giờ đưa ra tỷ lệ cược vô địch 1 ăn 5.000 cho bất cứ một đội bóng nào.

Thực tế, trước khi Leicester City viết chuyện cổ tích, suốt 20 năm qua, chỉ có 4 cái tên ưa thích, MU, Man City, Chelsea và Arsenal thay nhau thống trị NH Anh.

L.H