Khởi động ngoài đường biên suốt hiệp hai nhưng không được HLV Mourinho tung vào sân, Diego Costa đã tức giận ném chiếc áo bib để bày tỏ sự phản đối với ông thầy người Bồ.

Do sa sút phong độ quãng thời gian gần đây, Diego Costa đã bị đẩy lên băng ghế dự bị khi Chelsea làm khách trên sân White Hart Lane.

Đây được xem như là sự trừng phạt của Mourinho đối với cậu học trò, sau khi dám tranh cãi tay đôi với ông trước lúc bước vào giờ nghỉ giữa hiệp trận gặp Maccabi Tel Aviv.

Gặp Tottenham, Chelsea cũng bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành Lloris. Từ đầu hiệp hai, những cầu thủ dự bị bên phía The Blues được BHL yêu cầu ra đường biên chạy khởi động.

Tuy nhiên, trong khi hai cầu thủ trẻ Kenedy và Loftus-Cheek được tung vào sân thì Mourinho hoàn toàn phớt lờ Diego Costa.

Bức xúc vì không được sử dụng, lúc trở lại khu kỹ thuật, Diego Costa đã ném chiếc áo bib với thái độ bất cần, muốn "khiêu chiến" với Jose Mourinho.

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}


* Anh Tuấn