- Chuyện tình của cặp đôi được coi như đình đám chỉ sau vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên đã đến hồi kết. Và với nhiều người có thể là sốc, nhưng cũng không ít người chuyện chia tay của cựu tiền đạo ĐTQG Thanh Bình với cô vợ diễn viên, người mẫu Thảo Trang chỉ là ngày một ngày hai...

Tình chỉ đẹp...

Nổi lên từ rất sớm, và được coi như thần đồng của BĐVN khi mới 17 tuổi Phan Thanh Bình đã được triệu tập vào đội U23 Việt Nam tham dự SEA Games trên sân nhà vào năm 2003.

{keywords}
Thanh Bình tặng hoa cho vợ đầy lãng mạn trong một chuyến bay

Sớm thành danh trên sân cỏ, với gương mặt khá điển trai chân sút người Đồng Tháp là niềm mơ ước của rất nhiều cô gái trẻ thời bấy giờ, và Thảo Trang cũng không phải là ngoại lệ.

Để rồi cặp đôi được coi như "tiên đồng - ngọc nữ" này của xứ bưng biền đã phải lòng nhau khi còn rất trẻ. Và sau 4 năm đi cùng nhau với sự lãng mạn hiếm có, năm 2008 Thanh Bình - Thảo Trang đã chính thức làm lễ đính hôn.

Một năm sau, tiền đạo của ĐTVN và cô gái xinh đẹp tài năng cũng đã tổ chức đám cưới đình đám ở quê nhà vào thời điểm mà Thanh Bình đang đạt được khá nhiều thành công.

Đó là thời điểm đẹp nhất của cả hai, khi Thanh Bình vẫn là cầu thủ có giá chuyển nhượng tiền tỷ, trong khi Thảo Trang đã bắt đầu dấn chân vào showbiz cũng vô cùng hứa hẹn.

Tuy nhiên, cặp vợ chồng có một cô con gái này đã không thể đi hết quãng đường còn lại với hạnh phúc, lãng mạn như thời điểm đầu. Để sau 7 năm chung sống đã chính thức đường ai lấy đi...

Tiền hết, tình tan?

Có rất nhiều nguyên nhân được đưa ra để giải thích cho cuộc tình đẹp của bóng đá - showbiz tan vỡ. Tất cả đều đúng, nhưng nguyên nhân chính như nhiều người hiểu chuyện là bởi cả hai đã không còn "trùng vị" với nhau nữa.

{keywords}
Hai người sắp sửa đường ai nấy đi

Vài năm gần đây, khi Thảo Trang đã bắt đầu nổi lên khi tham dự rất nhiều game show, cũng như tham gia một số bộ phim thì ngược lại Thanh Bình bắt đầu chìm đồng nghĩa với câu chuyện kinh tế là cả một vấn đề.

Số tiền chuyển nhượng đến HA.GL (với giá 2,4 tỷ đồng) rồi đến ĐT.LA (1,4 tỷ đồng) không phải là con số quá lớn, hay đáng mơ ước. Nhất là khi sự nghiệp của Thanh Bình càng ngày càng xuống.

Đỉnh điểm của nỗi thất vọng ấy chính là việc kết thúc mùa giải 2012, chân sút được coi là thần may mắn một thời của ĐTVN rơi vào cảnh thất nghiệp, để đến nỗi phải gia nhập đội bóng hạng nhì Đắk Lắk.

Vất vả mưu sinh bằng nghề nghiệp của mình, rồi phải chơi bóng ở những đội cấp thấp chuyện nhận lương vài chục triệu đồng như thời đỉnh cao là không thể.

Và "độ vênh" đã bắt đầu đến, kèm theo đó là những rạn nứt bất chấp Thanh Bình luôn cố gắng tạo ra sự lãng mạn như thời mới yêu - điển hình như màn tặng hoa mừng kỷ niệm ngày cưới trên một chuyến bay vào năm 2012.

Thảo Trang mải mê với công việc đi diễn, sự kiện, tham dự game show trong khi chân sút của ĐTVN chủ yếu đi đá phủi, làm từ thiện kèm theo đó là sự "chân chất" đúng người miệt vườn rõ ràng để hợp nhau là quá khó.

Không còn kiếm tiền khủng, cũng chẳng khôn ngoan như Công Vinh và đến giai đoạn cuối của sự nghiệp cũng không quá dư giả về kinh tế câu chuyện tình của Bình "củi" không thể cứu vãn cũng là điều dễ hiểu.

Tuệ Anh