Quân đội Nga vừa tiến hành thử nghiệm sức mạnh các vũ khí hạt nhân của nước này trong một cuộc tập trận quy mô ngày 11/10.

Thế giới 24h: Ông Trump phát ngôn sốc về TQ

Vì sao Đại sứ Mỹ tại LHQ đột ngột từ chức?

Vì sao ông Trump 'nghèo' đi sau khi đắc cử tổng thống?

Theo báo RT, cả 3 thành phần thuộc hệ thống vũ khí hạt nhân chiến lược của Nga đều phô diễn sức mạnh trong cuộc tập trận mô phỏng đối phó với một cuộc tấn công của kẻ thù. Chúng bao gồm các tên lửa hạt nhân phóng từ mặt đất, các tàu ngầm vũ trang hạt nhân và các máy bay chiến đấu mang theo bọm hạt nhân.

Bộ Quốc phòng Nga đã cho công bố các đoạn video ngắn ghi lại cuộc tập trận, trong đó có cả hình ảnh về các vụ phóng tên lửa trên biển cũng như việc triển khai các máy bay ném bom chiến lược trang bị tên lửa như Tu-160, Tu-95MS và Tu-22M3.

Hình ảnh máy bay ném bom Tu-160 tham gia cuộc tập trận

Cảnh máy bay ném bom Tu-95MS ra trận

Nhà chức trách Nga xác nhận, các vụ phóng thử vũ khí hạt nhân do tàu chiến thuộc các hạm đội phía Bắc và Thái Bình Dương của Hải quân cũng như các máy bay ném bom chiến lược tầm xa của Không quân thực hiện.

Đúng như kỳ vọng, các khí tài trên mặt đất và trên không thuộc hệ thống cảnh báo sớm tên lửa đạn đạo của Nga cũng phát hiện được các vụ thử nói trên.

Giới chức Nga cho biết thêm, các tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân đều găm trúng mục tiêu định trước ở 4 mức khoảng cách khác nhau tại nhiều khu vực của Nga cũng như Kazakhstan.

Tuấn Anh

Bên trong hàng không mẫu hạm sạch bong của Nhật Bản

Bên trong hàng không mẫu hạm sạch bong của Nhật Bản

Tàu sân bay trực thăng Kaga không phải là chiến hạm lớn nhất, nhanh nhất hay mạnh nhất, nhưng 500 thủy thủ trên tàu luôn cố gắng giữ cho con tàu này sạch sẽ nhất.

Xem lính thủy đánh bộ Nhật tập trận cùng Mỹ ở Philippines

Xem lính thủy đánh bộ Nhật tập trận cùng Mỹ ở Philippines

Đơn vị lính thủy đánh bộ đầu tiên mà Nhật Bản thành lập hồi tháng 3 kể từ sau Thế chiến 2 vừa tham gia cùng với Mỹ trong các bài tập đổ bộ bờ biển ở Philippines.

Mỹ điều tiêm kích đến Vịnh Ba Tư, sẵn sàng khai hỏa

Mỹ điều tiêm kích đến Vịnh Ba Tư, sẵn sàng khai hỏa

Tiêm kích tàng hình tối tân F-35B Lightning của Hải quân Mỹ đang được tàu tấn công đổ bộ chở đến Vịnh Ba Tư và dự kiến sẽ khai hỏa trong vài ngày tới.

Mẫu máy bay Không quân Mỹ "thèm" hơn cả tiêm kích F-35

Mẫu máy bay Không quân Mỹ "thèm" hơn cả tiêm kích F-35

Trái với nhận định của nhiều người, siêu tiêm kích F-35 không phải là mẫu phi cơ Không quân Mỹ thèm khát nhất hiện nay.

Nga âm thầm chế "siêu rồng lửa" hạ đo ván mọi tiêm kích Mỹ

Nga âm thầm chế "siêu rồng lửa" hạ đo ván mọi tiêm kích Mỹ

Tình báo phương Tây quả quyết, Nga đã bắt đầu sản xuất hệ thống phòng không - phòng thủ tên lửa mạnh nhất từ trước tới nay, mệnh danh "siêu rồng lửa" S-500.

Mỹ chế siêu tiêm kích lai F-22 và F-35 để làm gì?

Mỹ chế siêu tiêm kích lai F-22 và F-35 để làm gì?

Mỹ đang theo đuổi kế hoạch chế tạo siêu tiêm kích lai giữa hai mẫu chiến cơ tối tân F-22 và F-35, để chống lại "các mối đe dọa từ Nga và Trung Quốc", trang Defense One cho hay.