Máy bay không người lái đã trở thành mối lo ngại về an ninh với quân đội Mỹ. 

Theo Business Insider, xử lý loại thiết bị này đang là chủ đề nhiều người chú ý, với rất nhiều giải pháp ý tưởng được đưa ra. Chẳng hạn như gây nhiễu khiến máy bay phải quay đầu về điểm xuất phát, sử dụng tia laser để đốt cháy hoặc dùng đạn để hạ gục mục tiêu.

{keywords}

Hình ảnh từ video tập bắn diệt máy bay không người lái của lính Mỹ.

Nhưng có một cách có thể xử lý một máy bay không người lái, mang tính bền vững với vũ khí có sẵn trong tay binh lính ở tiền tuyến. Và chìa khóa chính là súng máy M240, M2, hoặc M3.

Trường Vũ khí của Mỹ đã có một buổi huấn luyện thực tế về cách xử lý một máy bay không người lái thù địch. Trong clip sau đây, súng M20 được sử dụng trên máy bay MH-60 Seahawk.

Thanh Hảo

Mỹ từng lên kế hoạch tấn công hạt nhân Liên Xô thế nào?

Mỹ từng lên kế hoạch tấn công hạt nhân Liên Xô thế nào?

Sau khi Thế chiến thứ 2 kết thúc, nước Mỹ đã lên kế hoạch hủy diệt Liên Xô lúc đó đang kiệt quệ bởi chiến tranh bằng 466 quả bom nguyên tử.

Mỹ bí mật phát triển 'siêu đầu đạn hạt nhân' răn đe Nga

Mỹ bí mật phát triển 'siêu đầu đạn hạt nhân' răn đe Nga

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump có kế hoạch phát triển một loại đầu đạn hạt nhân nhằm mục đích răn đe Nga.

Cảnh báo ớn lạnh của cố vấn quân sự Mỹ dành cho IS

Cảnh báo ớn lạnh của cố vấn quân sự Mỹ dành cho IS

Cố vấn quân sự cấp cao của Mỹ vừa cảnh báo các phần tử IS ở Iraq và Syria rằng, chúng sẽ bị bắn hoặc bị đánh chết nếu không đầu hàng.

Mỹ điều siêu cơ tàng hình phòng chiến tranh với Triều Tiên

Mỹ điều siêu cơ tàng hình phòng chiến tranh với Triều Tiên

Mới đây, quân đội Mỹ vừa tăng cường khả năng tấn công bằng máy bay tàng hình tại khu vực Thái Bình Dương.

Tiết lộ Mỹ luyện quân trong hầm đối phó Triều Tiên

Tiết lộ Mỹ luyện quân trong hầm đối phó Triều Tiên

Quân đội Mỹ đang tăng cường các nỗ lực huấn luyện cho binh lính các kỹ năng chiến đấu trong đường hầm để đối mặt với một lợi thế Triều Tiên đang có trong tay.