Một chiếc xe tăng của Triều Tiên đã rời khỏi đội hình trong lúc đang duyệt binh nhân kỷ niệm 105 năm ngày sinh của cố lãnh tụ Kim Nhật Thành, hãng thông tấn Yohap đưa tin.


Những hình ảnh được phát sóng trên đài truyền hình trung ương Triều Tiên (KCTV) cho thấy một chiếc xe tăng rời khỏi đội hình với khói trắng bốc lên khi đang đi qua quảng trường Kim Nhật Thành vào hôm 15/4 .

{keywords}
Vị trí bị bỏ trống của chiếc xe tăng gặp sự cố được đánh ô đỏ (Ảnh: Yonhap)

Tuy nhiên, Bình Nhưỡng không nói rõ lý do gây ra sự cố này.

Màn duyệt binh trên diễn ra giữa lúc leo thăng căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên về chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.

Trong một cuộc họp báo chung với Quyền Tổng thống Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn vào hôm 17/4, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cảnh báo "thời kỳ kiên nhẫn chiến lược của Mỹ đối với Triều Tiên đã qua".

Sầm Hoa

Triều Tiên thành lập lực lượng tác chiến đặc biệt

Triều Tiên thành lập lực lượng tác chiến đặc biệt

Bình Nhưỡng vừa thành lập lực lượng tác chiến đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên vẫn chưa hạ nhiệt.

Cuộc sống bên tuyến đường huyết mạch nối Triều Tiên với thế giới

Cuộc sống bên tuyến đường huyết mạch nối Triều Tiên với thế giới

Biên giới giữa Triều Tiên và Trung Quốc được mô tả là "tuyến đường huyết mạch nối với thế giới bên ngoài" của quốc gia phía bắc Bán đảo Triều Tiên. 

Mỹ và các đồng minh ráo riết bàn cách đáp trả Triều Tiên

Mỹ và các đồng minh ráo riết bàn cách đáp trả Triều Tiên

Mỹ, các đồng minh của nước này cùng với Trung Quốc đang nỗ lực bàn bạc một danh sách các loại phản ứng sau vụ thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên.

Phó Tổng thống Mỹ bất ngờ xuất hiện ở biên giới Triều Tiên

Phó Tổng thống Mỹ bất ngờ xuất hiện ở biên giới Triều Tiên

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đang có mặt tại một căn cứ quân sự sát Vùng Phi Quân sự (DMZ), vùng đệm chia tách Triều Tiên và Hàn Quốc.

Ông Tập khiến ông Trump thay đổi suy nghĩ về Triều Tiên trong 10 phút

Ông Tập khiến ông Trump thay đổi suy nghĩ về Triều Tiên trong 10 phút

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông từng nghĩ Bắc Kinh có nhiều quyền lực hơn đủ để kiềm chế Triều Tiên nhưng ông đã thay đổi suy nghĩ của mình sau các cuộc hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình vào tuần trước.