Trung Quốc hôm 10/1 thông báo sẽ không tham dự một hội nghị quốc tế của các bộ trưởng ngoại giao bàn về Triều Tiên ở Canada.

Hãng tin Reuters dãn lời phát ngôn viên Lu Kang của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nêu lý do, cuộc gặp không giúp giải quyết căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên bởi không phải tất cả các bên chủ chốt sẽ có mặt ở đó. 

{keywords}
Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland và người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson tại một cuộc họp báo chung ở Ottawa hồi tháng 12/2017. (Ảnh: Huffington Post).

Canada và Mỹ là hai nước đồng tổ chức hội nghị cấp ngoại trưởng ở Vancouver vào ngày 16/1. Ngoại trưởng nước chủ nhà Chrystia Freeland cùng người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson sẽ gặp gỡ và thảo luận cùng các đại diện của Anh, Australia, Pháp và Ấn Độ.

Mục đích cuộc gặp là để thể hiện sự đoàn kết trước các vụ thử nghiệm vũ khí hạt nhân và tên lửa của chính quyền ông Kim Jong Un.

Thanh Hảo

Tiết lộ Mỹ luyện quân trong hầm đối phó Triều Tiên

Tiết lộ Mỹ luyện quân trong hầm đối phó Triều Tiên

Quân đội Mỹ đang tăng cường các nỗ lực huấn luyện cho binh lính các kỹ năng chiến đấu trong đường hầm để đối mặt với một lợi thế Triều Tiên đang có trong tay.

Điều Mỹ sợ nhất nếu chiến tranh với Triều Tiên

Điều Mỹ sợ nhất nếu chiến tranh với Triều Tiên

Bộ Quốc phòng Mỹ đã dành năm 2017 để ngăn một cuộc đối đầu vũ trang với Bình Nhưỡng.

Phi vụ trộm MiG 15 xoay chuyển chiến tranh Triều Tiên

Phi vụ trộm MiG 15 xoay chuyển chiến tranh Triều Tiên

Phi vụ trộm tiêm kích phản lực MiG 15 của Liên Xô được đánh giá là một trong những nhiệm vụ táo bạo nhất trong Chiến tranh Lạnh, giúp thay đổi cuộc diện chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).

'Chảo lửa' bán đảo Triều Tiên hạ nhiệt

'Chảo lửa' bán đảo Triều Tiên hạ nhiệt

Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae In nhất trí không tập trận chung trong thời gian diễn ra Thế vận hội Mùa đông vào tháng 2.