Trong vài tháng qua, một số nhân viên của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đóng tại nhiều thành phố ở Đông và Đông Nam Á đã bị triệu hồi về Washington.

Chiến đấu cơ hơn nghìn tỷ đồng tan nát vì cú lỡ tay

Xem Putin nhảy cuồng nhiệt trong bữa tiệc

Xem máy bay khổng lồ len lỏi giữa các cao ốc

Nhà tiên tri Nostradamus đã đoán trước thảm kịch MH370 

Theo Wall Street Journal, quyết định trên là một phần trong cuộc điều tra về việc các nhân viên này bị cáo buộc tiệc tùng và giao tiếp với gái mại dâm.

{keywords}
 

Hiện, Tổng thanh tra Bộ Tư pháp Mỹ đang điều tra cáo buộc về số nhân viên trên. Những người này đang làm việc ở 6 thành phố tại châu Á.  

FBI có khoảng 35.000 nhân viên, phần lớn hiện diện với tư cách đặc vụ và nhân viên hỗ trợ tại các đại sứ quán trên khắp thế giới. Giới chức FBI đặc biệt lo ngại về các vấn đề liên quan tới gái mại dâm vì tình báo nước ngoài có thể dùng mỹ nhân kế để mua chuộc các đặc vụ hoặc nhân viên sứ quán Mỹ nhằm moi thông tin.

Hiện, FBI chưa công bố cụ thể những cáo buộc chống các nhân viên bị triệu về nước. Trong vài năm gần đây, nhiều cơ quan hành pháp khác của Mỹ gồm cả mật vụ và cơ quan chống ma tuý cũng phải đương đầu với các bê bối tương tự.

Hoài Linh

Nhảy quá sung, đặc vụ FBI rơi súng ở câu lạc bộ đêm

Nhảy quá sung, đặc vụ FBI rơi súng ở câu lạc bộ đêm

Một nhân viên Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã làm rơi súng khi đang nhảy tại một câu lạc bộ đêm ở quận Denver, bang Colorado.

Mỹ điều tra FBI do thám chiến dịch tranh cử của ông Trump

Mỹ điều tra FBI do thám chiến dịch tranh cử của ông Trump

Tổng thống Donald Trump ra lệnh Bộ Tư pháp Mỹ điều tra xem liệu FBI dưới thời Barack Obama có do thám chiến dịch vận động tranh cử năm 2016 của ông hay không.

FBI cảnh báo các ngân hàng trên toàn thế giới về vụ tấn công rút tiền ATM lớn

FBI cảnh báo các ngân hàng trên toàn thế giới về vụ tấn công rút tiền ATM lớn

FBI gần đây đã cảnh báo các ngân hàng trên toàn thế giới rằng bọn tội phạm mạng sẵn sàng thực hiện hành vi rút hàng loạt tiền mặt từ thẻ ATM.

Ông Trump ra 'tối hậu thư' cho Bộ Tư pháp, FBI

Ông Trump ra 'tối hậu thư' cho Bộ Tư pháp, FBI

Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như đã ra một tối hậu thư đối với Bộ Tư pháp và Cục Điều tra Liên bang (FBI).