Hôm 1/3, hàng chục nghìn người dân Nga đã xuống đường tuần hành tưởng niệm cựu Phó thủ tướng Boris Nemtsov, người vừa bị bắn chết hôm 27/2 vừa qua.

Các nhà tổ chức khẳng định có khoảng 70.000 người tham gia cuộc tuần hành tại trung tâm thủ đô Moscow, trong khi phía cảnh sát ước tính chỉ khoảng 17.000 người có mặt ở sự kiện này. Tại St.Petersburg, thành phố lớn thứ hai của Nga, một cuộc tuần hành khác cũng diễn ra với sự tham gia của khoảng 3.000 người.

Trước khi cuộc tuần hành diễn ra, các nhà chức trách đã thắt chặt an ninh tại thủ đô Moscow, những người tham gia cuộc tuần hành phải đi qua các cổng quét để kiểm tra vũ khí.

Trước đó, đảng đối lập RPR-PARNAS do ông Nemtsov làm chủ tịch dự định tổ chức biểu tình chống chính phủ trên toàn quốc vào ngày 1/3. Tuy nhiên, các nhà tổ chức đã quyết định thay thế cuộc biểu tình bằng tuần hành để tưởng niệm ông Nemtsov, sau khi ông bị bắn chết ngay giữa trung tâm thủ đô Moscow tối 27/2.

Một số hình ảnh về cuộc biểu tình do các hãng tin AP, Reuters ghi lại.

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords} 

Thanh Vân