Sáng 7/12, ông Trương Thủy Lợi, Phó cục trưởng Tác chiến Bộ Tham mưu liên hợp chiến khu miền tây Trung Quốc, thông báo việc máy bay không người lái (UAV) của Ấn Độ xâm phạm vùng trời và bị rơi trên lãnh thổ Trung Quốc.

{keywords}
Một chiếc UAV của Ấn Độ

Tân Hoa xã dẫn lời quan chức trên cho hay, gần đây 1 chiếc UAV của Ấn Độ đã bị rơi khi xâm nhập vùng trời Trung Quốc. “Đây là hành động xâm phạm chủ quyền lãnh thổ Trung Quốc; chúng tôi cực kỳ bất bình và mạnh mẽ phản đối”, ông nói.

Ông Lợi không cung cấp hình ảnh chiếc UAV bị rơi, nhưng báo chí địa phương dẫn lời giới am hiểu quân sự cho rằng, máy bay bị rơi rất có thể là loại UAV Ấn Độ mới nhập của Israel. Hiện chưa có thông tin về phản ứng từ phía Ấn Độ.

Ngô Tuyết

Cầu lửa bí ẩn bay vun vút trên bầu trời Mỹ

Cầu lửa bí ẩn bay vun vút trên bầu trời Mỹ

Cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ (NASA) xác nhận, có hơn 60 thông báo về một quả cầu lửa bí ẩn bay vun vút trên bầu trời đêm ở Vịnh Tampa, Florida.

Jong Un hớn hở thăm nhà máy khoai tây gần Trung Quốc

Jong Un hớn hở thăm nhà máy khoai tây gần Trung Quốc

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vừa tới thị sát nhà máy sản xuất bột khoai tây tại huyện Samjiyon, tỉnh Ryanggang, gần biên giới Trung Quốc.

Putin tuyên bố tái tranh cử, dân Nga hò reo vui mừng

Putin tuyên bố tái tranh cử, dân Nga hò reo vui mừng

Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa xác nhận sẽ tiếp tục ra tranh cử tổng thống trong cuộc bầu cử vào năm tới.

'Quan' TQ dính líu tham nhũng liên tục tự sát khó hiểu

'Quan' TQ dính líu tham nhũng liên tục tự sát khó hiểu

Theo mạng Ký giả, ông Tạ Diệu Kỳ, Phó thị trưởng thành phố Hà Nguyên (Quảng Đông, Trung Quốc) đã tự sát tại nhà riêng ở thành phố Mai Châu.

Ông Trump công nhận Jerusalem là thủ đô Israel

Ông Trump công nhận Jerusalem là thủ đô Israel

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa chính thức công nhận thành phố Jerusalem là thủ đô của Israel, đồng thời tuyên bố kế hoạch rời sứ quán Mỹ tới đây