Chiến cơ J-10 của Trung Quốc đã chặn máy bay do thám RC-135 của Không quân Mỹ trên không phận quốc tế của biển Hoa Đông vào hôm 7/6.

CNN dẫn lời từ một quan chức Mỹ cho biết, máy bay Trung Quốc tiếp cận máy bay Mỹ theo cách ‘không an toàn’.

{keywords}

Máy bay do thám RC-135 của Không quân Mỹ

Máy bay Trung Quốc chưa bao giờ lại gần máy bay Mỹ ở cự ly dưới 30m. Tuy nhiên, chiếc J-10 đã bay với ‘tốc độ cao khi lại gần’ máy bay do thám RC-135.

Theo quan chức Mỹ, việc tiếp cận như vậy là không an toàn, khi mà máy bay Trung Quốc bay với tốc độ rất nhanh, cùng một độ cao với máy bay Mỹ.

Vị quan chức giấu tên này cho hay, chiếc RC-135 khi đó đang thực hiện nhiệm vụ định kỳ.

Vụ chặn máy bay này xảy ra giữa lúc Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jack Lew dự sự kiện ‘Đối thoại Chiến lược và Kinh tế’ Mỹ - Trung lần thứ 8 tại Bắc Kinh.

Trước khi tới Bắc Kinh để đối thoại, ông Kerry cũng cảnh báo về việc Bắc Kinh chuẩn bị lập vùng Nhận diện phòng không (ADIZ) trên biển Đông.

Hiện, cả phía Mỹ và Sứ quán Trung Quốc (tại Mỹ) chưa có bình luận gì về sự việc.

Tháng trước, hai máy bay chiến thuật J-11 của Trung Quốc đã chặn máy bay do thám EP-3 của Mỹ, khi EP-3 thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên không phận quốc tế ở Biển Đông.

Trong lần tiếp cận ‘nguy hiểm’ này, máy bay J-11 chỉ cách EP-3 khoảng 15m.

Lê Thu