Lầu Năm Góc cho biết đã ký với hãng Lockheed Martin hợp đồng trị giá 8,5 tỷ USD để mua 90 chiếc máy bay F-35.

CNN dẫn lời hãng sản xuất cho biết, Tổng thống Donald Trump đã tham gia vào quá trình đàm phán, yêu cầu phải giảm giá bán.

Lô hàng 90 chiếc máy bay F-35 này gồm nhiều biến thể, trong đó bao gồm loại F-35A có giá 94,60 triệu USD/chiếc, giảm 7% so với trước đây và là lần đầu tiên mỗi chiệc F-35A được bán với giá dưới 100 triệu USD.

{keywords}
Một chiếc F-35

Với hợp đồng mới này, Bộ Quốc phòng Mỹ tiết kiệm tổng cộng 728 triệu USD. Khoản tiền trên còn lớn hơn con số 600 triệu USD mà Tổng thống Trump từng tuyên bố ông đã tiết kiệm được từ chương trình F-35.

Chương trình F-35 ngốn hết 400 tỷ USD, được coi là đắt giá nhất trong lịch sử nghiên cứu sản xuất vũ khí của Mỹ.

Trước đó, vào tháng 12/2016, ông Donald Trump đã lên tiếng phê phán chương trình này quá đắt đỏ. Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis tuần trước đã yêu cầu kiểm tra lại chương trình này.

Ngô Tuyết