Triều Tiên tuyên bố, trong cuộc đối đầu với Mỹ và Hàn Quốc, chỉ cần một viên đạn được bắn ra, nước này sẽ đáp trả bằng một vụ tấn công hạt nhân.

Theo US Defense Watch, Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã đưa ra tuyên bố như vậy hôm 8/3, đổ lỗi cho Mỹ vì căng thẳng hạt nhân đang gia tăng trên Bán đảo Triều Tiên.

{keywords}

Tuyên bố có đoạn: "Trong trường hợp Mỹ và Hàn bắn chỉ một viên đạn vào lãnh thổ Triều Tiên, quân đội nhân dân Triều Tiên sẽ biến căn cứ của sự xâm lấn và khiêu khích thành tro bằng tên lửa Hwasong có đầu đạn hạt nhân".

Triều Tiên tuyên bố đã tiến hành 5 vụ thử hạt nhân thành công và được cho là đang sở hữu hơn 10 đầu đạn, Viện Khoa học và An ninh quốc tế đóng tại Washington ước tính.

Hiện chưa rõ, liệu Triều Tiên có tên lửa đạn đạn liên lục địa để có thể tấn công Mỹ hay không.

  • Hoài Linh