Triều Tiên đang điều động máy bay và tăng cường các hệ thống phòng thủ ở bờ biển phía đông nước này.

Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap dẫn thông tin từ cơ quan tình báo nước này cho biết, chính quyền ông Kim Jong Un thực hiện hành động trên sau khi Mỹ đưa các máy bay ném bom B-1B tới bán đảo Triều Tiên cuối tuần qua.

{keywords}
Mỹ điều các máy bay ném bom  hiện đại tới bán đảo Triều Tiên cuối tuần qua.

Cũng theo thông tin, Mỹ dường như đã cố tình tiết lộ đường bay của phi đội B-1B, bởi Triều Tiên có vẻ không hay biết điều này.

Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong Ho ngày 25/9 cáo buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên chiến với Bình Nhưỡng, và nước ông có quyền thực hiện các biện pháp đáp trả, kể cả bắn hạ máy bay ném bom Mỹ dù chúng không bay trong không phận Triều Tiên.

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã có động thái xoa dịu tình hình. Bà Kang Kyung Wha kêu gọi Washington cùng với Seoul nhanh chóng giải quyết khủng hoảng, tránh "khiến căng thẳng gia tăng hoặc xảy ra đụng độ quân sự bất kỳ ngoài ý muốn khiến tình hình vượt tầm kiểm soát".

Thanh Hảo