Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tuyên bố, Bình Nhưỡng đã từ bỏ yêu cầu lâu nay về việc Mỹ phải rút các lực lượng khỏi Hàn Quốc để đổi lấy việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, ngay trước các cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử giữa ông Kim Jong Un với lãnh đạo Seoul và Washington.

{keywords}
Một binh sĩ Hàn Quốc đi ngang qua màn hình TV đang phát tin tức về cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới giữa Tổng thống Moon Jae-in (phải) và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: AP

Theo CNN, Mỹ hiện đang duy trì khoảng 28.000 lính đồn trú ở Hàn Quốc. Động thái từ lâu đã vấp phải sự phản đối quyết liệt của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Tuy nhiên, phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 19/4, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in thông báo: "Triều Tiên đã bày tỏ việc sẵn sàng từ bỏ chương trình hạt nhân của nước này mà không đòi hỏi phải rút các lực lượng (Mỹ đồn trú ở Hàn Quốc) ra khỏi bán đảo Triều Tiên, một điều kiện phía Mỹ có thể không chấp nhận".

Báo Guardian dẫn lời ông Moon cho biết thêm, Bình Nhưỡng cũng bày tỏ nguyện vọng "phi hạt nhân hóa hoàn toàn" bán đảo Triều Tiên mà không cần bất kỳ điều kiện nào kèm theo. "Tất cả những gì họ (Bình Nhưỡng) mong muốn là việc chấm dứt các chính sách thù địch chống lại Triều Tiên kèm theo sự đảm bảo an ninh", ông Moon nói.

Tuyên bố của Tổng thống Hàn Quốc được đưa ra ngay trước hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai miền nam - bắc Triều Tiên vào ngày 27/4 tới và cả cuộc gặp dự kiến tiếp sau đó giữa ông Kim Jong Un và Tổng thống Mỹ Donald Trump vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6.

Đặc phái viên Mỹ về giải giáp vũ khí Robert Wood mới đây tiết lộ, Washington sẽ vẫn duy trì "chiến dịch gây áp lực" tối đa nhằm thuyết phục Triều Tiên từ bỏ tham vọng hạt nhân gây tranh cãi, ngay cả khi đang xúc tiến quá trình chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều.

Tại một cuộc họp báo ngày 19/4, ông Wood thông báo, Mỹ rất hoan nghênh việc Bình Nhưỡng sẵn sàng đối thoại về giải trừ hạt nhân. Đặc phái viên Mỹ gọi cuộc gặp dự kiến sắp tới giữa ông Trump và ông Kim là "thời khắc lịch sử".

Trước đó, ngày 18/4, Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố ông sẽ nỗ lực hết sức để cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thành công rực rỡ. Song, ông sẽ rời đi nếu hội nghị không tiến triển tốt đẹp như mong muốn.

Tuấn Anh

Tuyên bố 'rắn' của ông Trump nếu cuộc gặp với Jong Un thất bại

Tuyên bố 'rắn' của ông Trump nếu cuộc gặp với Jong Un thất bại

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông sẽ nỗ lực hết sức để cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thành công rực rỡ nhưng cũng nói thêm rằng ông sẽ rời đi nếu hội nghị không thành công.

Ông Tập Cận Bình sắp đi Triều Tiên gặp Kim Jong Un?

Ông Tập Cận Bình sắp đi Triều Tiên gặp Kim Jong Un?

Một quan chức giấu tên quả quyết, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang chuẩn bị tới Bình Nhưỡng để gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Giám đốc CIA bí mật tới Triều Tiên gặp Kim Jong Un

Giám đốc CIA bí mật tới Triều Tiên gặp Kim Jong Un

Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Mike Pompeo đã gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong chuyến thăm bí mật tới Bình Nhưỡng cách đây vài tuần.

Kim Jong Un lần đầu nói gì về cuộc gặp với ông Trump?

Kim Jong Un lần đầu nói gì về cuộc gặp với ông Trump?

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã lần đầu đề cập trực tiếp tới cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Trump dự kiến diễn ra trong tháng Năm hoặc đầu tháng Sáu.

Điểm đặc biệt ở nơi Tổng thống Hàn gặp Kim Jong Un

Điểm đặc biệt ở nơi Tổng thống Hàn gặp Kim Jong Un

Lãnh đạo hai nước Hàn Quốc và Triều Tiên dự định gặp nhau ngày 27/4 tại làng đình chiến ở biên giới chung giữa hai nước.