Các tin tặc của Triều Tiên được cho là đã đánh cắp được khối lượng lớn tài liệu quân sự của Hàn Quốc, trong đó có kế hoạch ám sát nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

{keywords}
Ảnh Reuters

Theo BBC, đại biểu Quốc hội Hàn Quốc Rhee Cheol-hee cho biết, các tài liệu trên thuộc bộ Quốc phòng nước này. Các tài liệu bao gồm các kế hoạch khẩn cấp thời chiến được cả Mỹ và Hàn Quốc hoạch định. 
Cho đến nay, bộ Quốc phòng Hàn Quốc từ chối đưa ra bình luận. 
Ngoài ra, các kế hoạch dành cho lực lượng đặc nhiệm Hàn Quốc, cùng những thông tin về hệ thống nhà máy năng lượng và cơ sở quân sự, cũng được cho là bị đánh cắp. 
Theo nguồn tin trên, vụ tin tặc diễn ra hồi tháng 9 năm ngoái. Tháng 5 vừa qua, Hàn Quốc thông báo, một lượng lớn dữ liệu đã bị đánh cắp và Triều Tiên bị nghi đứng sau vụ tấn công mạng trên. Tuy nhiên, sau đó không có bất kỳ thông tin chi tiết nào được đưa ra. 
Cho đến nay, Triều Tiên vẫn bác bỏ cáo buộc tiến hành vụ tấn công mạng trên. 
KN