Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Donald Trump lên án Tehran về vụ thử tên lửa cuối tuần qua, đồng thời đồng thời cảnh báo "chính thức đưa Iran vào diện phải để ý".

CNN dẫn lời ông Michael Flynn gọi vụ thử của Iran là sự vi phạm "khiêu khích" đối với nghị quyết của Liên Hợp Quốc.

{keywords}

Cố vấn An ninh quốc gia của Nhà Trắng, Tướng Michael Flynn. (Ảnh: Reuters)

"Đến hôm nay, chúng tôi chính thức đặt Iran vào diện phải để ý", Flynn nhấn mạnh tại phòng họp báo của Nhà Trắng. Tuy nhiên, ông không tiết lộ Mỹ sẽ có hành động gì ngoài một lời cảnh báo bằng ngôn từ như vậy.

Trong khi đó, ba quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Trump cho biết họ vẫn đang trong giai đoạn đầu của việc xác định việc Mỹ cần làm để phản ứng. "Chúng tôi đang xem xét tất cả các lựa chọn. Chúng tôi đang trong tiến trình thảo luận", một trong ba người nói.

Trước đó, các quan chức ngoại giao Mỹ khẳng định Iran đã phóng thử tên lửa đạn đạo vào hôm 29/1 từ một địa điểm gần tỉnh Semnan, cách thủ đô Tehran 225km về phía đông. Bộ Ngoại giao Iran biện luận vụ thử vì mục đích phòng thủ, không vi phạm nghị quyết của Liên Hợp Quốc.

Thanh Hảo