Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 18/9 đã tới khu vực Leningrad để thị sát cuộc tập trận chung Zapad 2017 giữa quân đội Nga và quân đội Belarus.

Cuộc tập trận bắt đầu vào hôm 14/9 tại một vài địa điểm ở Nga, Belarus và kéo dài cho tới ngày mai (20/9), hãng thông tấn RT đưa tin.

Nga đã cử khoảng 3.000 lính tới Belarus, nơi họ đang được huấn luyện tại 6 địa điểm cùng với 7.000 binh sĩ và sĩ quan nước chủ nhà. Trong khi đó, Nga đã chào đón các binh sĩ Belarus tại 3 địa điểm, gồm trường bắn Luzhsky tại khu vực Leningrad.

Tổng cộng gần 13.000 binh sĩ đang tham gia cuộc tập trận này, theo số liệu từ bộ quốc phòng hai nước. Khoảng 70 máy bay, 680 xe bọc thép (gồm 250 xe tăng), 200 trọng pháo và 10 tàu chiến đã được triển khai.

Cả Nga và Belarus đều nhấn mạnh rằng, Zapad 2017 chỉ nhằm mục đích phòng vệ. Họ cũng mời 90 quan sát viên nước ngoài tới từ 60 quốc gia tới giám sát cuộc tập trận.

{keywords}
Ảnh: Sputnik

Các nội dung diễn tập mà Tổng thống Nga Putin thị sát vào hôm 18/9 gồm một cuộc xâm nhập biên giới giả định của các phần tử nổi dậy.

Theo kịch bản, những người này sẽ chiếm một loạt máy bay nhỏ và máy bay không người lái rồi tìm cách dùng chúng để tấn công các mục tiêu tại Nga. Các binh sĩ Nga và Belarus đã sử dụng hệ thống phòng không Pantsir-S1 và Tunguska để đánh bại cuộc tấn công của kẻ thù.

Sầm Hoa

Rò rỉ kế hoạch 'vận mệnh chính trị' của Putin

Rò rỉ kế hoạch 'vận mệnh chính trị' của Putin

Ông Putin sẽ công bố việc tham gia tranh cử Tổng thống 2018 vào tháng 11 năm nay, trở thành ứng viên độc lập vào cuối tháng 12 hoặc đầu tháng 1/2018

Ông Putin bị người máy nhận diện giữa đám đông

Ông Putin bị người máy nhận diện giữa đám đông

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bị một người máy thông minh nhận diện và làm gián đoạn cuộc trò chuyện khi tới thăm một công ty công nghệ tại thành phố Perm ở khu vực Perm Krai.

Vì sao Tổng thống Putin giấu kín kế hoạch tái cử?

Vì sao Tổng thống Putin giấu kín kế hoạch tái cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây đã tiết lộ lý do tại sao ông không muốn công bố dự định liên quan tới bầu cử Tổng thống 2018.

Putin nói về viễn cảnh dùng vũ khí hủy diệt trên bán đảo Triều Tiên

Putin nói về viễn cảnh dùng vũ khí hủy diệt trên bán đảo Triều Tiên

Tổng thống Nga Vladimir Putin tin chắc sẽ không có cuộc xung đột nào dùng vũ khí hủy diệt hàng loạt ở Đông Bắc Á.

Putin nói về độ nguy hiểm trên bán đảo Triều Tiên

Putin nói về độ nguy hiểm trên bán đảo Triều Tiên

Tình hình trên Bán đảo Triều Tiên đã leo thang và hiện ở ngưỡng một cuộc xung đột quân sự toàn diện, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói.