Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã gia cố những chiếc xe cũ, biến chúng thành những cỗ máy đánh bom liều chết tại thành cổ Mosul, Iraq.

Các phương tiện này đã được đưa về trụ sở Cảnh sát Liên bang Iraq sau khi bị tịch thu tại Mosul, Reuters cho hay.

{keywords}

Hầu hết chúng đều là xe thể thao đa dụng (SUV) và được gia cố lại với vỏ ngoài là những tấm sắt để chống đạn. (Ảnh: Reuters)

{keywords}

Chất nổ được gài bên dưới ghế lái dành cho các chiến binh thánh chiến. (Ảnh: Reuters)

{keywords}

Một khẩu súng được giấu bên trong xe để tránh các cuộc tấn công từ máy bay. (Ảnh: Reuters)


{keywords}

Ảnh: Reuters

{keywords}

Ảnh: Reuters

{keywords}

Những chiếc xe đang được gia cố dở. (Ảnh: Reuters)

{keywords}

Dàn xe được sử dụng trong các vụ đánh bom liều chết của IS. (Ảnh: Reuters)

{keywords}

Ảnh: Reuters

{keywords}

Ảnh: Reuters

{keywords}

Ảnh: Reutes

{keywords}

Ảnh: Reuters

{keywords}

Ảnh: Reuters

{keywords}

Ảnh: Reuters

Sầm Hoa

Phiến quân IS 'bò ra khỏi hang' xin hàng

Phiến quân IS 'bò ra khỏi hang' xin hàng

Các phiến quân thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã chui ra khỏi nơi trú ẩn của chúng để đầu hàng trước các đơn vị chống khủng bố tại Mosul.

Chân dung thủ lĩnh tối cao IS vừa bị tiêu diệt

Chân dung thủ lĩnh tối cao IS vừa bị tiêu diệt

Thủ lĩnh IS, Abu Bakr al-Baghdadi, luôn là một trong những tên khủng bố bị truy nã gắt gao nhất. Tuy nhiên, cuộc đời và gia đình của y vẫn còn là bí ấn với nhiều người.

Rộ tin thủ lĩnh tối cao IS bị tiêu diệt

Rộ tin thủ lĩnh tối cao IS bị tiêu diệt

Cơ quan Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) hôm 11/7 xác nhận thông tin thủ lĩnh tối cao của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng Abu Bakr al-Baghdadi đã bị tiêu diệt.

Nỗi đau đớn ở thành phố vừa thoát khỏi tay IS

Nỗi đau đớn ở thành phố vừa thoát khỏi tay IS

Ngay cả khi Thủ tướng Iraq thông báo Mosul đã được giải phóng khỏi tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, nơi này thỉnh thoảng vẫn vang lên những tiếng súng và âm thanh của chiến đấu cơ vờn trên đầu.

Mỹ vẫn loay hoay tìm chiến lược 'hậu IS'?

Mỹ vẫn loay hoay tìm chiến lược 'hậu IS'?

IS sắp bị đánh bật hoàn toàn khỏi hai thành phố mà chúng coi là “thành trì”: Mosul ở Iraq và Raqqa ở Syria. Tuy nhiên, Mỹ vẫn đang loay hoay chưa biết phải làm gì sau đó.