Những kỷ vật thuộc về phi hành gia Neil Armstrong, người đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng, đã đem về hơn 7,4 triệu USD (gần 173 tỷ đồng) tại một phiên đấu giá.

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung sắp kết thúc?

Hai máy bay đâm nhau giữa trời

Video hiếm về tên lửa Soyuz đưa vệ tinh vào quỹ đạo

Hãng thông tấn AP dẫn nguồn tin từ nhà đấu giá Heritage Auctions có trụ sở tại thành phố Dallas (Mỹ) cho biết, món đồ được bán với giá cao nhất, 468.000USD (gần 11 tỷ đồng), tại phiên đấu giá hôm 3/11 là một chiếc phù hiệu in hình khoang đổ bộ Eagle thuộc tàu Apollo 11 của Armstrong.

{keywords}
Ảnh: AP

Ngoài ra, mảnh vỡ của cánh quạt và một phần cánh của Flyer, chiếc máy bay đầu tiên bay được do anh em nhà Wright chế tạo, cũng được bán với giá 275.000USD (6,5 tỷ đồng).

{keywords}
Ảnh: AP

Bộ độ bay mà Neil Armstrong mặc khi thực hiện chuyến đi đầu tiên vào không gian bằng tàu Gemini 8 đã mang về cho gia đình nhà du hành vũ trụ 109.375USD (2,5 tỷ đồng).

{keywords}
Ảnh: AP

Trong khi đó, trong một phiên đấu giá riêng rẽ, một chiếc mũ bảo hiểm màu vàng của phi công hải quân thuộc sở hữu của John Glenn, người Mỹ đầu tiên bay vòng quanh quỹ đạo Trái Đất, đã được bán với giá 46.250USD (hơn 1 tỷ đồng).

{keywords}
Ảnh: AP

Sầm Hoa

Bí ẩn chuyện hàng loạt trẻ sơ sinh chào đời không có tay

Bí ẩn chuyện hàng loạt trẻ sơ sinh chào đời không có tay

Chính phủ Pháp đã tiến hành một cuộc điều tra tìm nguyên nhân khiến 24 trẻ sơ sinh chào đời thiếu tay tại một số khu vực nông thôn nước này từ năm 2000.

Con người có thể diệt vong vì nguyên nhân này

Con người có thể diệt vong vì nguyên nhân này

Theo các nhà khoa học, nếu như chúng ta không “hành động” nhanh thì sự sống của con người sẽ bị dập tắt.

Tài xế, hành khách ẩu đả khiến xe buýt lao xuống sông

Tài xế, hành khách ẩu đả khiến xe buýt lao xuống sông

Một vụ tai nạn thảm khốc đã xảy trên một cây cầu bắc qua sông Dương Tử ở Trùng Khánh, Trung Quốc khiến 15 người trên xe thiệt mạng.

Cụ ông ghì chặt thiếu nữ dưới nước để ngăn tự tử

Cụ ông ghì chặt thiếu nữ dưới nước để ngăn tự tử

Đoạn video ghi lại cảnh cụ ông 78 tuổi ngăn một cô gái trong độ tuổi 20 tự vẫn do Tân Hoa xã đăng tải thu hút hơn 200.000 lượt xem. 

Không biết ngoại ngữ, nhân viên bán vé gây tổn thất 5 tỷ

Không biết ngoại ngữ, nhân viên bán vé gây tổn thất 5 tỷ

Nhân viên bán vé tại một công viên Nhật Bản đã gây tổn thất 25 triệu Yên (hơn 5 tỷ đồng) sau khi để 125.000 du khách nước ngoài vào cổng miễn phí chỉ vì không biết ngoại ngữ.