Bốn nữ cổ động viên quá khích (hooligan) khét tiếng ở Nga đã bị tòa án nước này cấm có mặt tại lễ khai mạc Cúp bóng đá thế giới (World Cup) 2018.

Theo Daily Mail, hai đối tượng được mệnh danh là "quý bà Hooligan" đã bị các tòa án ở Tula, nam Moscow cấm tham dự mọi sự kiện thể thao sau một vụ đốt pháo hoa tại các cuộc thi đấu địa phương. 

{keywords}
Diana Ivanova
{keywords}
Katya Sakalavichyus

Katya Sakalavichyus, 29 tuổi, bị cấm xuất hiện tại các sự kiện thể thao trong một năm song các vi phạm của người này không được tòa án công khai.

{keywords}
Hình xăm trên người nữ hooligan Ivanova
{keywords}
Ksenia Frolova

Diana Ivanova, 20 tuổi, bị cấm 2 năm do gây rối tại sân vận động ở Tula hồi tháng 10 năm ngoái. Hai đối tượng khác Ksenia Frolova và Galina Bebeshko bị cấm có mặt tại lễ khai mạc World Cup.

{keywords}
Galina Bebeshko, 52 tuổi

Trên người Ivanova có 11 hình xăm, một trong số đó là dòng chữ bằng tiếng Anh: "Chiến đấu hoặc chết".

{keywords}
 Frolova
{keywords}
Sakalavichyus
{keywords}
Katya Sakalavichyus

Ksenia Frolova, 27 tuổi, nhân viên KFC tại Moscow cũng trong danh sách cấm nhưng lệnh hạn chế với cô này sẽ kết thúc vào tuần sau.

Galina Bebeshko, 52 tuổi, bị cấm có mặt tại các sự kiện thể thao một năm sau khi gây rối tại một sân vận động ở Moscow.

{keywords}
Lukomskaya cũng là nữ hooligan khét tiếng nhưng đã được gạch khỏi danh sách cấm tới sân vận động
{keywords}
Anastasia Lukomskaya

Hoài Linh

Ngày này năm xưa: Xuất thân đặc biệt của ông Trump

Ngày này năm xưa: Xuất thân đặc biệt của ông Trump

Từ những người Đức nghèo khổ di cư tới Mỹ, họ nhanh chóng thành công và trở thành tỷ phú nhờ làm việc chăm chỉ, tận dụng tốt mọi thủ thuật và cơ hội kinh doanh.

Ngày này năm xưa: Nhìn lại thượng đỉnh liên Triều đầu tiên

Ngày này năm xưa: Nhìn lại thượng đỉnh liên Triều đầu tiên

Ngày 13/6/2000, Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ nhất diễn ra tại thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên, 55 năm sau khi bán đảo Triều Tiên bị chia cắt.

Phóng viên quốc tế kể chuyện 'vật vã' đưa tin Kim Jong Un

Phóng viên quốc tế kể chuyện 'vật vã' đưa tin Kim Jong Un

Các phóng viên bám sát nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cho hay, việc đưa tin gặp nhiều trở ngại lớn. 

Ngày này năm xưa: Tổng thống Mỹ thách thức lãnh đạo Liên Xô

Ngày này năm xưa: Tổng thống Mỹ thách thức lãnh đạo Liên Xô

Ngày 12/6/1987, Tổng thống Mỹ Ronald Reagan thách thức lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev "kéo đổ" bức tường phân chia Đông Đức với Tây Đức ở Berlin.