Chiếc điện thoại được trùm phát xít Adolf Hitler sử dụng trong Thế chiến II vừa được bán với giá 243.000USD (hơn 5,5 tỷ đồng) trong một phiên đấu giá tại Mỹ.

Phiên đấu giá chiếc điện thoại đã diễn ra tại thành phố Chesapeake, bang Maryland, với giá khởi điểm 100.000USD. Danh tính của người mua chiếc điện thoại này không được tiết lộ, BBC đưa tin.

{keywords}
Chiếc điện thoại của Hitler được mệnh danh là "vũ khí hủy diệt hàng loạt". (Ảnh: EPA)

Chiếc điện thoại màu đỏ, có khắc tên của trùm phát xít trên đó, được tìm thấy trong một boong-ke ở Berlin vào năm 1954. Các binh sĩ Xô Viết đã tặng nó cho sĩ quan người Anh Sir Ralph Rayner làm quà lưu niệm sau khi quân Đức đầu hàng.

Nhà bán đấu giá Alexander Historical Auctions đã gọi chiếc điện thoại này là "vũ khí hủy diệt hàng loạt" vì nó được Hitler sử dụng để thực hiện các mệnh lệnh cướp đi sinh mạng của nhiều người trong chiến tranh.

{keywords}
Tượng sứ của con chó béc-giê do Hilter sở hữu cũng được bán tại phiên đấu giá. (Ảnh: EPA)

Tượng sứ của con chó béc-giê Đức do Hitler sở hữu cũng được bán tại phiên đấu giá này với giá 24.300USD.

Sầm Hoa