Hàng trăm người dân tại Hong Kong (Trung Quốc) đã qua đêm tại các nhà hàng mở cửa suốt 24h khi cơn khủng hoảng nhà ở trong thành phố ngày càng trở nên tồi tệ. 

Theo một báo cáo mới của Junior Chamber International Hong Kong, mỗi đêm có 334 người chọn các nhà hàng làm nơi ngả lưng.

{keywords}
Ảnh: Reuters

Một người đàn ông cho biết ông không đủ khả năng để chi trả tiền điều hòa 2 USD/ngày tại nhà ở cộng đồng. Thay vì đó, ông chọn điều hòa mát rượi và đồ ăn rẻ tại cửa hàng đồ ăn nhanh McDonald's.

{keywords}
Ảnh: Reuters

Bên cạnh đó, cũng có một số người tới các nhà hàng ngủ để tránh bị bạo lực gia đình. "Họ có chỗ để ngủ nhưng không muốn về nhà", Jennifer Hung, trưởng nhóm nghiên cứu nói.

{keywords}
Ảnh: Caters

Hong Kong là một số các thị trường bất động sản cạnh tranh nhất trên thế giới.

{keywords}
Ảnh: Caters

Nhiếp ảnh gia địa phương Suraj Katra đã chụp lại những bức ảnh về một số người qua đêm tại chuỗi nhà hàng bán đồ ăn nhanh McDonald's.

{keywords}
Ảnh: Caters

"Nếu bạn bước vào một vài cửa hàng của McDonald's tại Kowloon vào lúc 1-5h sáng, bạn tưởng mình đang lạc vào một cái hang ngủ đông với nhiều người gục đầu trên bàn hay nằm la liệt trên ghế", Katra chia sẻ.

{keywords}
Ảnh: Reuters

"Khi tới gần một số người để hỏi tại sao họ lại ngủ qua đêm ở McDonald's, đa số câu trả lời đều là họ không đủ khả năng để sống trong những căn hộ cố định".

{keywords}
Ảnh: Caters

Nhiếp ảnh gia Katra cho biết anh thường xuyên được chào đón bằng những mùi hôi nồng nặc mỗi khi bước vào các cửa hàng có đông người vô gia cư trú ngụ.

{keywords}
Ảnh: Caters

Sầm Hoa

Bé 6 tuổi bị bắt cóc táo tợn bên ngoài siêu thị

Bé 6 tuổi bị bắt cóc táo tợn bên ngoài siêu thị

Một bé trai 6 tuổi đã bị người lạ bắt cóc ngay giữa ban ngày khi đang chơi bên ngoài một siêu thị ở Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Khám phá vùng đất có hơn 1.500 thị trấn 'ma' tại Mỹ

Khám phá vùng đất có hơn 1.500 thị trấn 'ma' tại Mỹ

Những thị trấn tấp nập, sôi động một thời có đóng góp lớn cho nền kinh tế nhưng giờ lại trở thành vùng đất bỏ hoang, không người lui tới.

Tô mì bò gần 50 triệu đồng gây tranh cãi

Tô mì bò gần 50 triệu đồng gây tranh cãi

Bức ảnh về một tô mì bò xa xỉ có giá lên tới 13.800NDT (hơn 47 triệu đồng) tại một nhà hàng ở Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, đã gây ra một cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc.

Chiều nhân viên hết cỡ, công ty Nhật thu kết quả bất ngờ

Chiều nhân viên hết cỡ, công ty Nhật thu kết quả bất ngờ

Các công nhân tại một nhà máy hải sản tại Nhật Bản không phải làm bất cứ việc gì trừ khi họ thích làm.

Cô gái gây sốc vì màn "vịt hóa thiên nga" trong chớp mắt

Cô gái gây sốc vì màn "vịt hóa thiên nga" trong chớp mắt

Nhiều người sốc nặng khi chứng kiến một phụ nữ trẻ biến đổi ngoạn mục, từ một cô gái nhan sắc "thường thường bậc trung" thành hotgirl lộng lẫy chỉ trong chớp mắt.