Một phụ nữ tại Trung Quốc đã cứu cún cưng của mình khỏi tay những kẻ trộm chó bằng một chiêu vô cùng đơn giản.

Đoạn video trích xuất từ camera giám sát cho thấy trong lúc người phụ nữ đang quét sân, một chiếc ôtô bất ngờ lao tới gần. Một người trên xe nhoài người ra, định dùng lấy thòng lọng để bắt lấy chú chó đang đứng cạnh bà. Người phụ nữ nhanh tay dùng chiếc chổi vụt vào tay gã. Phản ứng kịp thời của bà đã khiến những kẻ trộm chó bỏ chạy và giúp chú chó được an toàn.

Theo Daily Mail, vụ việc trên được cho là xảy ra tại thị trấn Tangkent, huyện Phong Thuận, tỉnh Quảng Đông vào cuối tuần trước.

Mỗi năm, có hàng ngàn cún cưng bị đánh bả và câu trộm tại Trung Quốc. Trong khi đó, có tới 20 triệu con chó bị giết thịt mỗi năm để phục vụ cho ngành công nghiệp thịt chó tại quốc gia này.

Những kẻ trộm chó thường lái xe tải nhỏ và dùng một chiếc thòng lọng để bắt chó nhà hoặc chó hoang. Thỉnh thoảng chúng cũng sử dụng thuốc độc. Sau khi những con chó dính bả, bọn trộm sẽ quay lại để lấy xác chúng.

Nạm trộm chó đặc biệt phổ biến tại miền nam Trung Quốc, gồm các tỉnh Quảng Tây và Quảng Đông. Năm ngoái, cảnh sát Trung Quốc đã triệt phá một đường dây bán gần 200.000 ống tiêm thuốc độc cho những kẻ trộm chó trên khắp cả nước thông qua mạng xã hội.

Sầm Hoa

Bé 6 tuổi bị bắt cóc táo tợn bên ngoài siêu thị

Bé 6 tuổi bị bắt cóc táo tợn bên ngoài siêu thị

Một bé trai 6 tuổi đã bị người lạ bắt cóc ngay giữa ban ngày khi đang chơi bên ngoài một siêu thị ở Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

'Biệt đội hoa hồng' lập kỷ lục nhảy dù xếp hình trên không

'Biệt đội hoa hồng' lập kỷ lục nhảy dù xếp hình trên không

Năm mươi bảy phụ nữ đến từ 19 quốc gia đã cùng tham gia màn nhảy dù xếp hình trên không trung, lập kỷ lục màn nhảy dù của phái đẹp đông nhất trên thế giới.

Khám phá vùng đất có hơn 1.500 thị trấn 'ma' tại Mỹ

Khám phá vùng đất có hơn 1.500 thị trấn 'ma' tại Mỹ

Những thị trấn tấp nập, sôi động một thời có đóng góp lớn cho nền kinh tế nhưng giờ lại trở thành vùng đất bỏ hoang, không người lui tới.

Tô mì bò gần 50 triệu đồng gây tranh cãi

Tô mì bò gần 50 triệu đồng gây tranh cãi

Bức ảnh về một tô mì bò xa xỉ có giá lên tới 13.800NDT (hơn 47 triệu đồng) tại một nhà hàng ở Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, đã gây ra một cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc.

Chiều nhân viên hết cỡ, công ty Nhật thu kết quả bất ngờ

Chiều nhân viên hết cỡ, công ty Nhật thu kết quả bất ngờ

Các công nhân tại một nhà máy hải sản tại Nhật Bản không phải làm bất cứ việc gì trừ khi họ thích làm.