Bắc Kinh ngày 3/8 đe dọa sẽ áp thuế suất nhập khẩu mới đối với 5.207 mặt hàng Mỹ, trị giá tổng cộng 60 tỉ USD nhằm trả đũa các biện pháp tăng thuế của Washington đối với hàng hóa nước này.

{keywords}
Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đang "nóng" lên trước các đe dọa trả đũa liên tiếp giữa hai bên. Ảnh minh họa: RT

Hãng tin RT cho biết, trong kế hoạch "ăn miếng, trả miếng" mới nhất của Bắc Kinh, hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ vào Trung Quốc dự kiến sẽ phải chịu thuế từ 5% - 25%.

"Ngày áp dụng các biện pháp áp thuế mới sẽ phụ thuộc vào hành động của Mỹ. Trung Quốc có quyền tiếp tục thực thi các biện pháp trả đũa. Bất kỳ đe dọa đơn phương hay tống tiền nào đều sẽ dẫn đến việc làm leo thang xung đột và gây tổn hại đến lợi ích của tất cả các bên liên quan", trích thông cáo báo chí của Chính phủ Trung Quốc.

Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, việc áp thuế nhập khẩu mới sẽ có hiệu lực ngay lập tức nếu Mỹ bắt đầu tăng thuế nhập khẩu đợt tiếp theo đối với hàng hóa xuất xứ Trung Quốc, như khẳng định mới đây của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Thông cáo của nhà chức trách Trung Quốc được phát đi chỉ vài ngày sau khi ông Trump đe dọa tung đòn trừng phạt thương mại nặng hơn đối với Bắc Kinh, bằng cách tăng mức thuế nhập khẩu đề xuất từ 10% lên 25% với các mặt hàng Trung Quốc, trị giá tổng cộng tới 200 tỉ USD. Các nguồn thạo tin tiết lộ, Nhà Trắng đang cân nhắc hành động nhằm thu hẹp thâm hụt thương mại của Mỹ trước Trung Quốc.

Giới phân tích quan ngại, các động thái mới đang làm leo thang chiến tranh thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.

Các tin tức đáng chú ý khác:

- Cơ quan mật vụ Mỹ ngày 3/8 ra tuyên bố bác bỏ một bài viết do báo Guardian (Anh) đăng tải, có nội dung về một nghi vấn gián điệp Nga làm việc trong Đại sứ quán Mỹ ở Moscow. Nhà chức trách Mỹ gọi đây là "một bài báo thiếu trách nhiệm, không chính xác, đưa tin dựa trên các nguồn tin không rõ ràng".

- Phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhận được một bức thư mới từ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và nhanh chóng hồi đáp. Nội dung cả hai bức thư đều nhằm thúc đẩy những cam kết của hai nguyên thủ trong tuyên bố chung sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Singapore ngày 12/6. Tuy nhiên, cả ông Trump và ông Kim hiện vẫn chưa có kế hoạch gặp mặt lần hai.

- Chính phủ Nhật ngày 3/8 tiếng phản đối việc Hàn Quốc đưa tàu nghiên cứu tiếp cận nhóm đảo đang tranh chấp giữa hai nước.

- Tại cuộc tiếp xúc bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 51 ở Singapore, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu nhất trí tiếp tục các nỗ lực giảm căng thẳng giữa hai nước. Quan hệ song phương đang xấu đi sau khi Washington áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm vào hai bộ trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, liên quan đến việc Ankara cho bắt giữ linh mục người Mỹ Andrew Brunson với cáo buộc hỗ trợ khủng bố năm 2016.

- Cảnh sát chống khủng bố của Indonesia vừa bắt giữ 2 đối tượng tình nghi thuộc nhóm nổi dậy Jemaah Ansharut Daulah (JAD), có quan  với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại tỉnh Tây Java, trong một chiến dịch an ninh trước thềm Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) 2018 sắp diễn ra tại nước này.

- Lãnh đạo phe đối lập Zimbabwe Nelson Chamisa lên tiếng bác bỏ kết quả bầu cử tổng thống vừa diễn ra tại nước này. Ông Chamisa cáo buộc đã có gian lận về kết quả bỏ phiếu, giúp mang đến chiến thắng sít sao cho Tổng thống Emmerson Mnangagwa.

- Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ ngày 3/8 bắt giữ 38 người ngoại quốc, tình nghi có liên hệ với tổ chức IS tại thành phố Istanbul.

- Cơ quan điều tra khủng bố và tội phạm có tổ chức của Tunisia vừa phát hiện một mạng lưới quốc tế chuyên đưa người trái phép từ Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ sang châu Âu thông qua nước này. Cảnh sát Tunisia đã bắt giữ 4 người Iraq và một người Tunisia thuộc mạng lưới này.

Tuấn Anh

Thế giới 24h: Ông Trump mong sớm gặp lại Jong Un

Thế giới 24h: Ông Trump mong sớm gặp lại Jong Un

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 2/8 đã cảm ơn Triều Tiên bàn giao hài cốt binh sĩ Mỹ và mong sớm gặp lại nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

Thế giới 24h: Tướng Iran nặng lời với ông Trump

Thế giới 24h: Tướng Iran nặng lời với ông Trump

Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Thiếu tướng Mohammad Ali Jafari, thẳng thừng từ chối đề nghị của Tổng thống Mỹ Donald Trump về đàm phán với Tehran.

Thế giới 24h: Bức ảnh 'trừ tà' của Ngoại trưởng Nga

Thế giới 24h: Bức ảnh 'trừ tà' của Ngoại trưởng Nga

Bộ Ngoại giao Nga hôm 31/7 công bố chính thức trên Facebook "bức ảnh chữa bệnh" của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.

Thế giới 24h: Vén màn bí mật MH370?

Thế giới 24h: Vén màn bí mật MH370?

Chính phủ Malaysia ngày 30/7 đã công bố báo cáo cuối cùng về chuyến bay MH370 mất tích bí ẩn hồi tháng 3/2014.

Thế giới 24h: Nga cảnh báo kế hoạch 'gây hại' của Mỹ

Thế giới 24h: Nga cảnh báo kế hoạch 'gây hại' của Mỹ

Kế hoạch dùng vũ trụ cho mục đích quân sự của Mỹ có thể gây hại cho an ninh quốc tế như chạy đua vũ trang hạt nhân.

Thế giới 24h: Mỹ châm ngòi chiến tranh thương mại

Thế giới 24h: Mỹ châm ngòi chiến tranh thương mại

Trung Quốc cáo buộc Mỹ châm ngòi chiến tranh thương mại giữa hai nước, sau khi Tổng thống Trump phê chuẩn áp thuế 25% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.