Sau khi đến Bình Nhưỡng chóng vánh ngày 7/10, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sang Seoul để chia sẻ với Tổng thống Hàn Quốc kết quả cuộc gặp giữa ông và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un.

Động đất rung chuyển Haiti, gần 200 người thương vong

Ngoại trưởng Mỹ tới Triều Tiên trong chớp nhoáng

Trở thành triệu phú sau khi bị... táo bón

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin, tại Nhà Xanh (Phủ Tổng thống Hàn Quốc), Ngoại trưởng Pompeo cho biết ông đã có "các cuộc trao đổi mang tính xây dựng và tốt đẹp" với nhà lãnh đạo Triều Tiên. Quan chức này khẳng định đó là một bước tiến trên chặng đường dài hướng tới hòa bình.

{keywords}
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết ông đã có "các cuộc trao đổi mang tính xây dựng và tốt đẹp" với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. (Ảnh: KCNA)

Ông Pompeo đặc biệt nhấn mạnh vai trò của Chính phủ Hàn Quốc trong thương lượng liên quan đến các bước đi của Bình Nhưỡng tiến tới phi hạt nhân hóa và trong xây dựng "mối quan hệ ổn định" với Washington.

"Hôm nay là một ngày rất quan trọng đối với Mỹ cũng như Hàn Quốc và Triều Tiên", Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In phát biểu. Ông bày tỏ hy vọng chuyến thăm lần này của Ngoại trưởng Pompeo tới Bình Nhưỡng và cuộc gặp thượng đỉnh Trump – Kim lần 2 sẽ tạo đà cho một sự đột phá trong tiến trình giải giáp hạt nhân và không thể đảo ngược, mang lại hòa bình cho Bán đảo Triều Tiên.

Các tin quan trọng khác trong ngày 7/10:

- Lực lượng cứu hộ Indonesia sẽ ngừng tìm kiếm nạn nhân mất tích trong thảm họa động đất - sóng thần tại tỉnh trung Sulawesi từ ngày 11/10. Những nạn nhân mà thi thể chưa được tìm thấy sẽ được tuyên bố mất tích.

- Tính đến chiều 7/10, tức gần 10 ngày sau cơn thiên tai ở Indonesia, 1.763 thi thể đã được tìm thấy.

- Hai người chết và 16 người bị thương sau khi một người đàn ông cầm dao lái xe đâm vào đám đông đi bộ ở thành phố Ninh Ba thuộc tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Cảnh sát địa phương cho biết, nghi phạm "nổi điên" do mâu thuẫn cá nhân nên đã hành động như vậy. Không có thêm chi tiết nào nữa được tiết lộ và vụ việc đang được điều tra.

- Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết 2 binh sĩ nước này thiệt mạng trong vụ nổ súng tại khu Bờ Tây. Nghi phạm đã bỏ trốn và cơ quan an ninh nội địa Shin Bet xác định đó là một nam thanh niên Palestine 23 tuổi.

- Ấn Độ đang triển khai một chiến dịch ngoại giao-quân sự lớn để thuyết phục Mỹ không phạt New Delhi vì mua 5 hệ thống tên lửa phòng không tối tân S-400 từ Nga.

- Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông sẽ sớm gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin để thảo luận vấn đề hợp tác an ninh liên quan tới Syria.

 - Hơn 700 nhân viên cứu hỏa và cảnh sát đã được huy động để dập tắt các đám cháy rừng tại Công viên tự nhiên Sintra-Cascais của Bồ Đào Nha. Theo cơ quan bảo vệ dân sự nước này, cháy rừng bắt đầu bùng phát trong đêm 6/10 và không ngừng lan rộng do gió lớn, khiến 18 người bị thương, trong đó có 9 nhân viên cứu hỏa.

 - Các cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống gây chia rẽ nhất tại quốc gia Nam Mỹ này nhiều năm qua. Có nhiều ý kiến cho rằng ứng cử viên Jair Bolsonaro đại diện cho đảng Xã hội tự do (PSL) cực hữu sẽ dễ dàng giành chiến thắng ngay vòng 1.

Thanh Hảo

Thế giới 24h: Nút thắt trong vụ Giám đốc Interpol mất tích

Thế giới 24h: Nút thắt trong vụ Giám đốc Interpol mất tích

Interpol đã chính thức đề nghị Trung Quốc cung cấp thông tin về Giám đốc của cơ quan này, ông Meng Hongwei, người dường như mất tích trong chuyến đi tới Trung Quốc.

Thế giới 24h: 'Sếp' cảnh sát quốc tế mất tích bí ẩn

Thế giới 24h: 'Sếp' cảnh sát quốc tế mất tích bí ẩn

Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế (Interpol), ngày 5/10, thừa nhận đã nắm được thông tin Giám đốc tổ chức này là Meng Hongwei "bị nghi là mất tích" tại Trung Quốc.

Thế giới 24h: Nga bất ngờ 'hứng' hàng loạt cáo buộc

Thế giới 24h: Nga bất ngờ 'hứng' hàng loạt cáo buộc

Hà Lan trục xuất công dân Nga với cáo buộc tấn công mạng, trong khi Anh tuyên bố các điệp viên Nga đứng sau những vụ tấn công mạng toàn cầu.

Thế giới 24h: Mỹ náo động vì thư chứa chất kịch độc gửi ông Trump

Thế giới 24h: Mỹ náo động vì thư chứa chất kịch độc gửi ông Trump

Cơ quan mật vụ Mỹ thu giữ một bức thư gửi tới Tổng thống Donald Trump, tình nghi có chứa chất kịch độc ricin.

Thế giới 24h: Bà Trump một mình công cán châu Phi

Thế giới 24h: Bà Trump một mình công cán châu Phi

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump hôm 2/10 đã tới Ghana, điểm dừng thứ nhất trong chuyến công du đầu tiên, một mình tới châu Phi.