Tên lửa Triều Tiên phóng đi sáng sớm nay (14/5) đã bay cao hơn 2.000km trước khi rơi xuống biển Nhật Bản.

Hãng tin Reuters dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada cho biết thông tin trên. Theo Bộ trưởng Inada, đây có thể là loại tên lửa mới.

{keywords}
Một vụ thử tên lửa của Triều Tiên. (Ảnh: KCNA)

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản nói thêm rằng, tên lửa này ước tính rơi xuống biển Nhật Bản ở nơi cách bờ biển phía đông Triều Tiên khoảng 400km.

Trước đó, quân đội Hàn Quốc cho biết, sáng sớm nay (14/5), Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo bay xa được khoảng 700km.

Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc xác nhận, tên lửa Triều Tiên được phóng đi từ thành phố Kusong, tỉnh Bắc Poyongan, phía tây bắc nước này.

Dương Lâm

CIA thành lập đơn vị chuyên xử việc Triều Tiên

CIA thành lập đơn vị chuyên xử việc Triều Tiên

Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) vừa thành lập Trung tâm Sứ mệnh Triều Tiên, có nhiêm vụ giải quyết "mối đe dọa hạt nhân và tên lửa đạn đạo" từ Triều Tiên.

Triều Tiên khoe ảnh vệ tinh chụp THAAD trên đất Hàn

Triều Tiên khoe ảnh vệ tinh chụp THAAD trên đất Hàn

Triều Tiên vừa công bố cái mà họ gọi là những bức ảnh vệ tinh về hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD mới được triển khai tại Hàn Quốc

Tân Tổng thống Hàn Quốc sẵn sàng tới Triều Tiên

Tân Tổng thống Hàn Quốc sẵn sàng tới Triều Tiên

Tân lãnh đạo Hàn Quốc Moon Jae-in vừa tuyên thệ nhậm chức và hứa sẽ quan tâm tới nền kinh tế cũng như mối quan hệ với Triều Tiên.

Triều Tiên phát đi dãy số bí ẩn sau bầu cử tổng thống Hàn

Triều Tiên phát đi dãy số bí ẩn sau bầu cử tổng thống Hàn

Đài phát thanh Triều Tiên hôm 12/5 đã lần đầu tiên phát đi những dãy số bí ẩn kể từ khi ứng viên theo đường lối tự do Moon Jae-in chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc vào đầu tuần này.

Lộ ảnh vệ tinh bản sao Nhà Xanh bị bắn phá ở Triều Tiên

Lộ ảnh vệ tinh bản sao Nhà Xanh bị bắn phá ở Triều Tiên

Những bức ảnh vệ tinh cho thấy bản sao của dinh tổng thống Hàn Quốc, còn gọi là Nhà Xanh đã bị phá hủy hoàn toàn trong một cuộc tập trận vào năm 2016 của Triều Tiên.