Tên lửa Soyuz của Nga chở hai phi hành gia đã gặp trục trặc khi tách tầng trong quá trình phóng tại Kazakhstan.

Xem lính thủy đánh bộ Nhật tập trận cùng Mỹ ở Philippines

Còi báo động bị tấn công hú vang Israel

'Thêm dầu vào lửa', Mỹ bắt quan chức tình báo cấp cao TQ

Hãng thông tấn Interfax ngày 11/10 dẫn các nguồn tin tại sân bay vũ trụ Baikonur cho biết, các tầng tách đã bị ngắt điện trong giai đoạn hai phóng tên lửa.

Cũng theo nguồn tin này, hai thành viên phi hành đoàn là nhà du hành vũ trụ Alexey Ovchinin và Nick Hague của NASA đã tiến hành hạ cánh khẩn cấp và đều sống sót.

Họ đã hạ cánh an toàn cách Zhezkazgan, miền trung Kazakhstan khoảng 20-25km. Bốn trực thăng đã được cử tới để đón các phi hành gia.

Sầm Hoa

Vì sao nhiều nước phát cuồng với “rồng lửa” Nga?

Vì sao nhiều nước phát cuồng với “rồng lửa” Nga?

Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 được nâng cấp từ S-300, phiên bản mà Syria mới nhận từ Nga.

Ấn Độ mua "rồng lửa" Nga, Pakistan thử tên lửa hạt nhân

Ấn Độ mua "rồng lửa" Nga, Pakistan thử tên lửa hạt nhân

Pakistan phóng thử hệ thống tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, ngay sau khi Ấn Độ từ chối hòa đàm với Islamabad và ký hợp đồng mua "rồng lửa" S-400 của Nga.

Thế giới 24h: Nga-Trung siết chặt tay 'thách thức' Mỹ

Thế giới 24h: Nga-Trung siết chặt tay 'thách thức' Mỹ

Trợ lý Ngoại trưởng Trung Quốc Zhang Hanhui nói, hợp tác quốc phòng giữa Nga và Trung Quốc là hoàn toàn hợp pháp và Bắc Kinh sẽ tiếp tục thúc đẩy nó, bất chấp các biện pháp trừng phạt của Mỹ.

Máy bay đặc biệt của Triều Tiên xuất hiện ở Nga

Máy bay đặc biệt của Triều Tiên xuất hiện ở Nga

Sự xuất hiện của chiếc máy bay chở hàng Triều Tiên ở Vladivostok đang làm dấy lên suy đoán Chủ tịch Kim Jong Un sắp đến thăm Nga.

Nga không cho Syria điều khiển "rồng lửa" S-300

Nga không cho Syria điều khiển "rồng lửa" S-300

Một trang tin Syria cho hay, Nga đã chuyển giao "rồng lửa" S-300 cho nước này, nhưng hiện không cho phép người Syria điều khiển hệ thống.