USS Milius, tàu khu trục có tên lửa dẫn đường tân tiến của Mỹ vừa tới Nhật đúng vào lúc Tổng thống Donald Trump thông báo có khả năng phải hoãn tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại Singapore vào ngày 12/6 tới.

{keywords}
Tàu chiến USS Milius tới căn cứ hải quân Yokosuka, Nhật. Ảnh: Reuters

Theo báo RT, động thái trên nhằm tăng cường sự hiện diện của Hải quân Mỹ trong khu vực Đông Bắc Á. Các nguồn thạo tin tiết lộ, việc điều động USS Milius từng bị trì hoãn tới gần một năm để chờ nhà chức trách Mỹ nâng cấp hệ thống phòng không Aegis trang bị cho tàu khu trục này.

USS Milius rời San Diego (Mỹ) vào ngày 20/4 và vừa tới vị trí neo đậu ở căn cứ hải quân Yokosuka (Nhật) hôm 22/5. Tàu khu trục có tên lửa dẫn đường này sẽ cùng 13 tàu chiến khác trong Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ, bao gồm cả hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan, cắm chốt trong khu vực.

Hạm đội 7 cần được chi viện sau khi hai tàu khu trục của lực lượng này bị hư hại trong những cuộc va chạm chết người với các tàu thương mại hồi năm ngoái.

Nhờ được trang bị các tên lửa có khả năng bắn chặn các tên lửa đạn đạo tầm xa khác, USS Milius sẽ đóng vai trò như tuyến phòng thủ đầu tiên của Mỹ chống các đầu đạn hạt nhân của Triều Tiên, nếu nổ ra xung đột.

Mặc dù việc điều động USS Milius tới Nhật xảy ra đúng vào một thời điểm trọng yếu trong quan hệ Mỹ - Triều, nhưng đây không phải là lần đầu tiên tàu chiến này được triển khai tới khu vực. Năm 2014, theo lệnh của Washington, tàu khu trục tên lửa này từng thực hiện sứ mệnh kéo dài 250 ngày ở phía tây Thái Bình Dương.

Tuấn Anh

Thượng đỉnh Mỹ - Triều nguy cơ bị hoãn

Thượng đỉnh Mỹ - Triều nguy cơ bị hoãn

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un có lẽ sẽ không diễn ra vào tháng Sáu tới.

Các nhà báo quốc tế tới Triều Tiên xem đóng bãi thử hạt nhân

Các nhà báo quốc tế tới Triều Tiên xem đóng bãi thử hạt nhân

Hơn 20 nhà báo thuộc các hãng thông tấn Trung Quốc và phương Tây đã đến Triều Tiên hôm nay để chứng kiến việc đóng cửa bãi thử hạt nhân ở miền bắc nước này.

Quan chức Hàn khẳng định thượng đỉnh Mỹ - Triều sẽ diễn ra

Quan chức Hàn khẳng định thượng đỉnh Mỹ - Triều sẽ diễn ra

Hội nghị thượng đỉnh sắp tới giữa Triều Tiên và Mỹ sẽ diễn ra theo kế hoạch bất chấp những căng thẳng mới trên bán đảo Triều Tiên, quan chức an ninh cấp cao Hàn Quốc cho biết.

Phóng viên nước ngoài phải chi bao nhiêu để tới Triều Tiên đưa tin?

Phóng viên nước ngoài phải chi bao nhiêu để tới Triều Tiên đưa tin?

Triều Tiên đang đề nghị mỗi phóng viên nước ngoài trả 10.000USD lệ phí cấp thị thực để tới Triều Tiên đưa tin về sự kiện dỡ bỏ bãi thử hạt nhân Punggye-ri.

Ông Trump vừa xoa dịu, vừa cảnh báo Kim Jong Un

Ông Trump vừa xoa dịu, vừa cảnh báo Kim Jong Un

Ông Trump bác bỏ việc áp dụng "mô hình Libya" như đề xuất của ông Bolton cho vấn đề phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Triều ngưng đàm phán với Hàn, dọa hủy gặp với ông Trump

Triều ngưng đàm phán với Hàn, dọa hủy gặp với ông Trump

Triều Tiên vừa ngưng các cuộc đàm phán cấp cao trong ngày 16/5 với Hàn Quốc và dọa hủy cuộc gặp lịch sử giữa ông Kim Jong Un và Tổng thống Mỹ Trump. 

Tiết lộ sốc việc ông Trump định sơ tán gia đình lính Mỹ khỏi Hàn

Tiết lộ sốc việc ông Trump định sơ tán gia đình lính Mỹ khỏi Hàn

Tổng thống Donald Trump từng ra lệnh chuẩn bị sơ tán gia đình của mọi quân nhân Mỹ đang cắm chốt tại Hàn Quốc, động thái có thể bị coi là khiêu khích Triều Tiên.