Hải quân Mỹ vừa tiết lộ kế hoạch chế một loại "siêu ngư lôi" tàng hình, tầm xa mới, có khả năng tiêu diệt mọi tàu thuyền đối địch tốt hơn.

Theo Daily Mail, Hải quân Mỹ dự định tiến hành một đợt nâng cấp trọng yếu đối với mẫu ngư lôi sử dụng phổ biến nhất hiện nay của lực lượng này. Các lãnh đạo quân đội hy vọng sẽ có trong tay một phiên bản ngư lôi Mk48 phóng từ tàu ngầm mạnh hơn, cải thiện đáng kể tính năng tàng hình và tầm bắn.

Phiên bản vũ khí mới có tên gọi Mk 48 ADCAP dự kiến cũng sẽ được trang bị thêm nhiều công nghệ tân tiến khác.

"Mk 48 ADCAP là ngư lôi hạng nặng, được trang bị bộ phận định vị siêu âm phức tạp, mọi hệ thống dẫn đường và điều khiển kỹ thuật số, hệ thống kíp nổ kỹ thuật số và động cơ đẩy nâng cao", William Couch, phát ngôn viên Bộ Tư lệnh các hệ thống hải quân, cho biết.

{keywords}
Ảnh: Seaforce.org

Theo ông Couch, nhờ hệ thống dẫn đường và điều khiển cực tân tiến, ngư lôi mới sẽ có khả năng bắn cả trong vùng nước nông và rất nông ven bờ cũng như môi trường nước sâu truyền thống. Mk 48 ADCAP cũng sẽ sử dụng một hệ thống liên lạc mới, thay thế các kết nối bằng dây đồng hiện thời bằng sợi cáp quang, cho phép truyền nhiều dữ liệu hơn giữa ngư lôi và tàu ngầm.

Ngoài ra, các tính năng nâng cấp còn giúp phiên bản mới phản ứng nhanh hơn phiên bản tiền nhiệm rất nhiều.

{keywords}
Ảnh: Seaforce.org

Phiên bản ngư lôi Mk 48 hiện tại nặng gần 1.600kg, mang đầu đạn nặng xấp xỉ 295kg. Ngư lôi này có thể hoạt động tốt ở độ sâu tới 366m và có khả năng tiêu diệt các mục tiêu ở cách xa tới 8km.

Mọi tàu ngầm của hải quân Mỹ đều đang sử dụng Mk 48 như vũ khí diệt tàu ngầm và tàu trên mặt nước.

Tuấn Anh

Mẫu máy bay tiêm kích nhiều nước xếp hàng xin mua

Mẫu máy bay tiêm kích nhiều nước xếp hàng xin mua

Tiêm kích tàng hình F-35 do công ty Mỹ Lockheed Martin chế tạo, là chiến đấu cơ hiện đại bậc nhất thế giới hiện nay và được quân đội nhiều nước xin đăng ký mua.

Đọ sức mạnh tàu sân bay mới của TQ với mẫu hạm Mỹ

Đọ sức mạnh tàu sân bay mới của TQ với mẫu hạm Mỹ

Các chuyên gia cho rằng, tàu sân bay mới, tự chế đầu tiên của Trung Quốc "không cùng đẳng cấp" với các hàng không mẫu hạm Mỹ.

Những nguyên mẫu vũ khí của Nga không bao giờ được sản xuất hàng loạt

Những nguyên mẫu vũ khí của Nga không bao giờ được sản xuất hàng loạt

Mỗi loại vũ khí, khí tài quân sự trước khi chính thức đi vào hoạt động, thường có hàng chục phiên bản không khả thi cả về hoạt động cũng như kinh tế.

Ngoạn mục cảnh tiếp liệu 'pháo đài bay' B-52 giữa trời

Ngoạn mục cảnh tiếp liệu 'pháo đài bay' B-52 giữa trời

Các chiến cơ B-52 của Mỹ, được mệnh danh là pháo đài bay, thường được tiếp liệu trên không để duy trì tầm bay xa hơn và tiết kiệm thời gian.

Lộ tàu ngầm hạt nhân trang bị 'siêu tên lửa' của Nga

Lộ tàu ngầm hạt nhân trang bị 'siêu tên lửa' của Nga

Nằm trong dự án của Hải quân Nga, chiếc tàu ngầm hạt nhân thế hệ thứ 5 thuộc lớp Husky được cho là mang theo tên lửa hành trình chống hạm siêu thanh M22 Zircon có tầm bắn lên tới 500km.

Xem tên lửa siêu thanh, dàn vũ khí khủng Nga sắp 'khoe'

Xem tên lửa siêu thanh, dàn vũ khí khủng Nga sắp 'khoe'

Tại buổi tổng duyệt cho lễ diễu binh kỷ niệm 73 năm Ngày chiến thắng phát xít Đức, Nga lần đầu tiên ra mắt tên lửa hành trình, đạt tốc độ tối đa gấp 10 lần âm thanh.